Theo cựu Tư lệnh NATO James Stavridis, trong khi Trung Quốc có thể đang thử thách mức độ chịu đựng của thế giới đối với vấn đề Đài Loan, Mỹ nên sử dụng “lý thuyết con nhím” để khiến hòn đảo này trở nên “khó nhằn”.

Embed from Getty Images

“Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy chính quyền Biden xích lại gần Đài Bắc và hợp tác chặt chẽ hơn với quân đội Đài Loan,” ông Stavridis nói với chương trình “The Cats Roundtable” trên đài WABC 770 AM-N.Y hôm Chủ nhật (4/7).

Ông Stavridis nhận xét với người dẫn chương trình John Catsimatidis, mục tiêu của việc này là cố tạo cho Trung Quốc “cảm giác” rằng, “nếu cứ cố gắng thôn tính Đài Loan về mặt quân sự, các vị sẽ phải đối mặt với một kịch bản quân sự đầy thách thức”.

Cựu tư lệnh nhận định: “Đây đôi khi được gọi là ‘lý thuyết con nhím’, có nghĩa là nếu Đài Loan trở nên gai góc và khó nhằn, thì khả năng Trung Quốc muốn thôn tính họ sẽ ít đi.”

Theo ông Stavridis, chính quyền Biden chủ yếu giữ nguyên quan điểm của chính quyền Trump đối với Đài Loan, nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc mong muốn như vậy.

Ông khẳng định: “Trung Quốc đã thể hiện rất rõ ràng: Họ có ý định đưa hòn đảo họ coi là một ‘đứa con lêu lổng’ trở về gia đình và biến nó thành một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là họ có sẵn sàng ‘tung xúc xắc’ và cố làm điều đó về mặt quân sự hay không. Tôi nghĩ họ chưa thực hiện được – về cơ bản, bởi họ không thực sự nắm chắc phản ứng [của Mỹ] sẽ như thế nào.”

Trong khi Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng quân đội và hải quân mạnh hơn, thì quân đội Mỹ vẫn “rất hùng mạnh và rất có năng lực”, ông nói thêm.

Nói về một diễn biến khác, ông Stavridis lưu ý rằng, việc Iran bầu chọn “một nhân vật hết sức cứng rắn làm tổng thống” sẽ thu hút sự chú ý ngay lập tức của quân đội Mỹ.

“Chúng ta thực sự thấy một số căng thẳng sắp diễn ra”, ông cho hay. “Các bạn có thể thấy điều đó trong các cuộc không kích gần đây mà chính quyền Biden tiến hành nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq. Sẽ ngày càng có nhiều căng thẳng hơn ở Trung Đông.”

Đồng thời, theo quan điểm của ông, liên minh với Israel vẫn rất quan trọng.

“Chúng ta nên phối hợp chặt chẽ nhất có thể với Israel cũng như với các đối tác Ả Rập ở vùng vịnh của quốc gia này,” ông Stavridis nhấn mạnh. “Chúng ta nên khuyến khích hai bên xích lại gần nhau hơn. Và chúng ta nên tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt đối với Iran, trừ khi và cho đến khi Iran tiến hành các hành động thay đổi mang tính thiện chí trong khu vực, như với việc theo đuổi vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa.”

Đáng tiếc, vị tổng thống mới của Iran có thể sẽ khiến “tất cả những điều đó không thể xảy ra”, ông Stavridis kết luận.

Minh Ngọc (Theo Newmax)

Xem thêm: