Sau 55 ngày tại vị, ông Biden vẫn chưa tổ chức một cuộc họp báo cá nhân nào. Đây là chuyện chưa từng xảy ra với bất kỳ Tổng thống nào trong 100 năm qua. 

50970123058 0be751eeee b
Joe Biden (Ảnh: Adam Schultz/ Nhà Trắng Flickr)

Mặc dù ông Biden đã có bài phát biểu lần đầu tiên vào tuần trước để nói về tiến trình của đất nước trong việc đánh bại đại dịch virus Vũ Hán, khoảng thời gian hơn 7 tuần là khoảng thời gian dài nhất mà một tổng thống mới không gặp báo chí trong 100 năm qua, theo tờ Washington Post.

Tờ báo đưa tin rằng ông sẽ tổ chức cuộc họp báo đầu tiên trước Ngày Cá tháng Tư, theo thông tin Nhà Trắng.

Nhà Trắng tuần trước cho biết ông Biden sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thời điểm trước cuối tháng, cố gắng biện minh cho sự vắng mặt lâu dài của ông bằng cách nói rằng ông vẫn thường xuyên nhận câu hỏi từ các phóng viên trong những hoàn cảnh không chính thức.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên hôm 5/3: “Ông ấy thực tế đã nhận câu hỏi hai lần vào hôm qua. Đó là cơ hội cho những người đưa tin về Nhà Trắng hỏi ông về bất cứ tin tức nào đang xảy ra mỗi ngày.”

Cô nói thêm rằng tổng thống đang tập trung hướng “năng lượng” của mình vào việc đưa người Mỹ vượt qua đại dịch bằng các kế hoạch tiêm chủng và thông qua gói cứu trợ. 

Việc trì hoãn gặp báo chí của ông Biden đã khiến Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng thất vọng. Chủ tịch Zeke Miller nói với Vanity Fair hồi đầu tháng rằng các cuộc họp báo là “rất quan trọng để cung cấp thông tin cho người dân Mỹ và buộc chính quyền phải có trách nhiệm giải trình.”

Ban biên tập của Washington Post cũng lên án ông Biden, nói rằng đã quá lâu để ông Biden tổ chức một cuộc họp báo.

Trong khi đó, cựu TT Donald Trump đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên chỉ sau một tuần kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống. Hồi đại dịch COVID, ông còn tổ chức họp báo hàng ngày để cập nhật cho người dân về diễn biến của dịch bệnh cũng như các bước đi của chính quyền.

Các TT khác như Ronald Reagan và Bill Clinton đều chính thức gặp gỡ giới truyền thông 9 ngày sau khi nhậm chức, trong khi ông Barack Obama cũng đã tổ chức họp báo sau 20 ngày, theo tờ Washington Post đưa tin.

Gia Huy

Xem thêm: