Một cuộc thăm dò mới do tổ chức The Trafalgar Group hợp tác với Convention of States Action thực hiện cho thấy đa số người Mỹ tin rằng mối đe dọa từ COVID-19 đang trở nên ít nghiêm trọng hơn. Phần lớn người tham gia khảo sát cũng nhận định Tổng thống Joe Biden và các quan chức y tế chính phủ như Tiến sĩ Anthony Fauci không muốn chấm dứt các lệnh phong tỏa. 

“Mặc dù Big Media (các hãng truyền thông lớn) và Big Tech (các công ty công nghệ lớn) đang làm việc không mệt mỏi để ém nhẹm sự thật, cuộc thăm dò này cho thấy ít nhất phần lớn người dân Mỹ không bị lừa.” Ông Mark Meckler – chủ tịch dự án Convention of States Action cho hay: “Họ thấy rõ rằng đại dịch đang có xu hướng giảm đi, và họ cũng hiểu rằng Tổng thống Biden và Tiến sĩ Fauci không có ý định nới lỏng các hạn chế và quy định.”

Theo kết quả cuộc thăm dò, 63,1% người tham gia tin rằng mối đe dọa từ virus corona đang trở nên ít nghiêm trọng hơn, trong đó 25,9% người nói rằng nó đã ít nghiêm trọng hơn rất nhiều; ngược lại 26,1% người khảo sát vẫn nhận định tình hình đang ảm đạm hơn; khoảng 11% không đưa ra câu trả lời chắc chắn. 

ks1
(Kết quả khảo sát số người tin dịch COVID-19 tại Mỹ đã giảm nhẹ đi./Nguồn: https://thetrafalgargroup.org/)

Phần lớn những người tham gia khảo sát là các cá nhân độc lập; 74,5% trong số họ tin rằng tình hình đại dịch đang giảm nhẹ đi; 71,5% Đảng viên Cộng hòa cũng có nhận định tương tự, tuy nhiên chỉ có 48,9% Đảng viên Dân chủ đồng ý với điều này. 

Tương tự, 47% người khảo sát không tin rằng Tổng thống Biden và Tiến sĩ Fauci sẽ chấm dứt các hạn chế và quy định liên quan đến COVID-19. Trong số đó, Đảng viên Cộng hòa chiếm 69,2%, các cá nhân độc lập chiếm  51,2% và Đảng viên Dân chủ chỉ chiếm 26%.

ks2
(Kết quả khảo sát số người tin Tổng thống Biden và Tiến sĩ Fauci sẽ chấm dứt các hạn chế và quy định liên quan đến COVID-19./Nguồn: https://thetrafalgargroup.org/)
[asd1]

Cuộc thăm dò diễn ra sau khi Arizona là tiểu bang đầu tiên đã kiện chính quyền Biden về lệnh hành pháp yêu cầu các chủ lao động tư nhân bắt buộc nhân viên của họ phải tiêm vắc-xin COVID-19, nếu không sẽ bị đuổi việc. Quyết định của ông Biden đã gây ảnh hưởng đến hơn 80 triệu người dân Mỹ. 

Lệnh hành pháp này đã bị vô hiệu lực vì không có cơ quan chịu trách nhiệm nào của Liên bang ban hành nó. Hơn 24 tổng chưởng lý thuộc Đảng Cộng hòa tuyên bố họ sẽ chống lại lệnh hành pháp, cho rằng nó “tai hại và phản tác dụng”, đồng thời sẽ giết chết việc làm tại các tiểu bang của họ.

Tuy nhiên, thực tế trên khắp Hoa Kỳ cho thấy các nhân viên vẫn đang bị sa thải, hoặc họ đã đứng ra kiện vì bị đe dọa đuổi việc nếu từ chối tuân thủ lệnh hành pháp. Số lượng nhân viên nghỉ việc tại các bệnh viện, sở cảnh sát và hãng hàng không đã lên đến mức kỷ lục vào thời điểm nền kinh tế vẫn chưa hồi phục kể từ các đợt phong tỏa năm ngoái. 

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 7/10 đến ngày 10/10 với 1.083 người tham gia và sai số là 2,98%.

Vy An (T/h)

Xem thêm: