Những người tham dự Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ trực tuyến vào tối thứ Ba 18/8 (giờ Mỹ) đã bỏ phiếu đề cử cựu phó tổng thống Joe Biden làm tổng thống Mỹ.

Embed from Getty Images

Cựu Tổng thống Bill Clinton, Thượng nghị sĩ Dân chủ, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Charles Schumer nằm trong những người phát biểu chứng thực ông Biden trước khi đại hội chính thức bỏ phiếu.

Ông Schumer nói: “Với Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Harris và Thượng viện đa số Dân chủ, chúng ta sẽ làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe có giá cả phải chăng với tất cả mọi người; chúng ta sẽ xóa bỏ bất công thu nhập và tài sản đã làm tổn hại nước Mỹ quá lâu rồi; và chúng ta sẽ thực hiện hành động mạnh mẽ, quyết đoán để đấu tranh với biến đổi khí hậu và cứu hành tinh này”.

Cựu Tổng thống Bill Clinton phát biểu khoảng 5 phút từ nhà riêng tại Chappaqua, New York. Đây là bài phát biểu được ghi âm sẵn.

Ông Clinton gọi ông Biden là “tổng thống làm việc” và “là người đàn ông với sứ mệnh: chịu trách nhiệm, không đổ lỗi; tập trung, không phân tâm; đoàn kết, không chia rẽ”.

Trong bài phát biểu cảm ơn đề cử, ông Biden nói: “Vâng, xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Từ đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Điều này có ý nghĩa lớn lao đối với tôi và gia đình tôi. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn”.

Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 17/8 đến 20/8. Trong ngày cuối cùng của Đại hội, ông Joe Biden sẽ chính thức phát biểu chấp nhận đề cử. Ông sẽ phát biểu tại một hội trường gần như trống rỗng tại Delaware.

Hãng tin AP cho biết, theo các ước tính sơ bộ, người xem qua truyền hình đêm đại hội trực tuyến đầu tiên là thấp hơn so với đêm mở màn của Đại hội Đảng Dân chủ đề cử ứng viên tổng thống Hillary Clinton bốn năm trước.

Theo ước tính của công ty Nielsen, 18,7 triệu người đã xem đêm đại hồi đầu tiên từ khoảng 10 giờ đến 11 giờ tối trên các kênh ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News Channel và MSNBC. Bốn năm trước, đêm mở màn Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ thu hút tới gần 26 triệu người xem qua truyền hình.

Chiến dịch của ông Bidden cho biết có thêm 10,2 triệu người xem trực tuyến đêm đầu tiên của Đại hội Quốc gia Đảng Dân chủ năm nay.

Đức Thiện

Xem thêm: