Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Năm (11/8) cho biết hòn đảo này bác bỏ mô hình “một quốc gia, hai hệ thống” do Bắc Kinh đề xuất trong sách trắng xuất bản tuần này.

Embed from Getty Images

“Chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của đảo quốc,” phát ngôn viên của Bộ Joanne Ou nói trong một cuộc họp báo ở Đài Bắc.

Bà Ou nói thêm rằng Trung Quốc đang sử dụng chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến Đài Bắc như “cái cớ để tạo ra một bình thường mới nhằm đe dọa người dân Đài Loan”.

Quân đội của hòn đảo đã tổ chức một cuộc diễn tập bắn đạn thật khác vào thứ Năm, sau khi Bắc Kinh kết thúc cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ ​​trước đến nay xung quanh hòn đảo.

Đài Loan đã cáo buộc Trung Quốc sử dụng chuyến thăm của bà Pelosi như một cái cớ để bắt đầu các cuộc tập trận nhằm diễn tập cho một cuộc xâm lược.

Lou Woei-jye, phát ngôn viên của Quân đoàn số 8 của Đài Loan, nói với AFP rằng lực lượng của họ đã bắn pháo và pháo sáng trong khuôn khổ cuộc diễn tập phòng thủ vào sáng thứ Năm.

Cuộc tập trận ở quận Bình Đông, cực nam của Đài Loan bắt đầu lúc 8h30 sáng và kéo dài khoảng một giờ, ông nói.

Đài Loan đã tổ chức một cuộc tập trận tương tự trước đó vào thứ Ba tại Bình Đông. Cả hai đều có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ, quân đội cho biết.

Quân đội Đài Loan cũng các cuộc tập trận này đã được lên lịch trình từ trước và không nhằm đáp trả các trò chơi chiến tranh của Trung Quốc.

Đài Loan thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng phòng thủ chống lại cuộc xâm lược của Trung Quốc.

Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận của họ đã kết thúc vào thứ Tư, và rằng các lực lượng của họ “đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khác nhau” ở eo biển Đài Loan. 

Nhưng trong cùng một thông báo, Trung Quốc nói thêm rằng họ sẽ “tiếp tục thực hiện huấn luyện quân sự và chuẩn bị cho chiến tranh”.

Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng “các hành động nổi loạn của Đài Bắc chỉ là một cái tát vào mặt và không thể ngăn chặn xu hướng thống nhất lịch sử” với Trung Quốc đại lục.

Mối quan hệ giữa hai bên eo biển Đài Loan đã trở nên xấu đi đáng kể kể từ khi bà Thái Anh Văn trở thành Tổng thống Đài Loan vào năm 2016.

Bà Thái và Đảng Dân chủ Tiến bộ của bà không coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Lê Vy (t/h)