Tòa án Đài Loan hôm thứ Sáu (15/9) đã tuyên án 14 tháng tù giam với một người Trung Quốc đại lục vì tội vi phạm luật an ninh quốc gia.

Cảnh sát Đài Loan áp tải ông Zhou Hongxu (giữa) đến phiên tòa hôm thứ Sáu (15/9). 

Reuters cho hay người đàn ông vừa bị chính quyền Đài Loan tuyên án gián điệp là ông Zhou Hongxu, một cựu sinh viên người Trung Quốc từng theo học tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan.

Theo bản tuyên án của Tòa, ông Zhou Hongxu bị buộc tội tìm cách sắp xếp các cuộc gặp giữa một quan chức chính phủ Đài Loan và một quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở địa điểm bên ngoài Đài Loan.

Trong tài liệu công khai sau khi bản án được tuyên, có nêu rõ rằng ông Zhou đã “cố ý” gây nguy hiểm an ninh quốc gia, cho dù nỗ lực này đã không thành công.

Reuters miêu tả ông Zhou đến phiên tòa hôm thứ Sáu (15/9) trong bộ quần áo tối màu, vẻ mặt khá bình tĩnh.

Trong bản tuyên án cuối cùng, Tòa đã nói rằng bản án của ông Zhou đã được giảm nhẹ vì có tính tới việc bị cáo đã thành khẩn khai báo và hành vi xâm phạm an ninh quốc gia đã thất bại.

Tuy nhiên, luật sư của ông Zhou sau phiên tòa đã nói rằng thân chủ của mình không nhận tội. Vị luật sư cho biết những lời thú tội của ông Zhou trong quá trình xét hỏi được thực hiện trong hoàn cảnh không đúng.

Trước khi Đài Loan xử tội công dân Trung Quốc Zhou Hongxu, vào thứ Hai (11/9), chính quyền Trung Quốc cũng đã mở phiên tòa xét xử nhà hoạt động dân chủ người Đài Loan Li Ming-che. Chế độ Bắc Kinh đã cho công khai băng video ông Li Ming-che nhận tội có âm mưu lật đổ chính quyền Trung Quốc.

Reuters cho biết ông Li Ming-che là giảng viên đại học cộng đồng, nổi tiếng với các hoạt động ủng hộ dân chủ và nhân quyền. Ông Li được thông báo mất tích trong chuyến đi tới Trung Quốc đại lục hồi tháng 3/2017.

Xuân Thành

Xem thêm: