Chính phủ Đài Loan đã mở cuộc điều tra nền tảng truyền thông xã hội TikTok do Trung Quốc sở hữu vì nghi ngờ họ điều hành trái phép một công ty con trên đảo quốc, đồng thời cảnh báo rằng nền tảng truyền thông xã hội này đang được Bắc Kinh sử dụng để truyền bá thông tin sai lệch.

tiktok shutterstock 1797495583
(Ảnh minh họa: MAYUMI NASHIDA/Shutterstock)

TikTok hiện đang phải chịu áp lực ở Hoa Kỳ do lo ngại về việc Trung Quốc có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng. Tại Đài Loan, ứng dụng này không được sử dụng rộng rãi.

Trong một tuyên bố cuối ngày 18/12, Hội đồng các Vấn đề Đại Lục chuyên hoạch định chính sách Trung Quốc của Đài Loan lưu ý, vào ngày 9/12, một nhóm công tác thuộc Nội các đã phát hiện, TikTok bị nghi ngờ “hoạt động thương mại bất hợp pháp” ở Đài Loan.

Tờ Liberty Times của Đài Loan đưa tin, chủ sở hữu của TikTok là ByteDance, đã thành lập một công ty con trên đảo quốc để chào hàng kinh doanh, trái với luật Đài Loan vốn quy định rằng các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc không được phép hoạt động thương mại tại đây.

Ngay sau đó, Hội đồng các Vấn đề Đại Lục cũng phản hồi, nhóm công tác của Nội các đã phát hiện ra TikTok thực sự có hành vi vi phạm pháp luật đáng ngờ và các cơ quan pháp lý đang tiến hành điều tra.

“Trong những năm gần đây, phía Đại Lục đã sử dụng các nền tảng video ngắn như TikTok để thực hiện các hoạt động [tác động đến] nhận thức cũng như xâm nhập vào các quốc gia khác, và có nguy cơ cao là chính quyền Trung Quốc đang thu thập thông tin cá nhân của người dùng,” họ nhấn mạnh.

TikTok đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vấn đề nêu trên.

Đài Loan cấm một loạt hoạt động kinh doanh của Trung Quốc trên hòn đảo, từ các nền tảng truyền thông xã hội đến ngành sản xuất chip được đánh giá cao.

Hội đồng các Vấn đề Đại Lục cho biết, Đài Loan đã cấm các cơ quan chính phủ sử dụng các ứng dụng của Trung Quốc như TikTok.

Theo các công ty nghiên cứu thị trường, Facebook và Instagram, đều thuộc sở hữu của Meta Platforms, là những nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng rộng rãi nhất ở Đài Loan.

Đài Loan từ lâu đã lên tiếng về việc Trung Quốc sử dụng mạng xã hội để truyền bá thông tin sai lệch về đảo quốc mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình.

Năm 2019, Đài Loan thông qua luật chống xâm nhập, một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm ngăn chặn Trung Quốc gây ảnh hưởng đến chính trị và tiến trình dân chủ của hòn đảo, thông qua tài trợ bất hợp pháp cho các chính trị gia, phương tiện truyền thông và các phương pháp khác.

Nhật Minh (Theo Reuters)