Chính phủ Đài Loan hôm 14/2 cho biết hòn đảo có mục tiêu nới lỏng chính sách kiểm dịch COVID-19 từ tháng Ba tới vì nước này cần dần trở lại cuộc sống bình thường và mở cửa trở lại với thế giới.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu cách đây hai năm, Đài Loan đã thành công trong việc giữ số ca nhiễm COVID-19 ở mức dưới 20.000 người. Hòn đảo cũng thực thi một số biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, bao gồm việc cách ly trong hai tuần đối với tất cả những người đến đảo ngay cả khi phần lớn phần còn lại của thế giới đã từ bỏ quy định này.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức y tế cấp cao, Thủ tướng Su Tseng-chang nói rằng mặc dù có thể có thêm các ca lây nhiễm trong nước, nhưng chính phủ vẫn “khá tự tin” vào các biện pháp chống đại dịch của mình.

“Chính phủ cũng phải tính đến sinh kế và phát triển kinh tế, dần dần trở lại cuộc sống bình thường và bước ra thế giới”, ông nói.

Ông Su cho biết điều kiện tiên quyết là có đủ vật tư, chế phẩm y tế và tỷ lệ tiêm chủng tiếp tục tăng.

Bộ trưởng Y tế Chen Shih-chung, người đứng đầu trung tâm chỉ huy phụ trách chống dịch, nói với các phóng viên rằng họ đang đặt mục tiêu cắt giảm cách ly xuống 10 ngày trước giữa tháng Ba, tin rằng có thể phát hiện bất kỳ trường hợp nhiễm bệnh nào trong khoảng thời gian đó bằng xét nghiệm.

Ông nói: “Về cơ bản, chúng ta có thể nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.”

Tuy vậy, khi được hỏi liệu mọi biện pháp kiểm dịch có thể được dỡ bỏ hoàn toàn trước kỳ nghỉ hè hay không, ông Chen nói: “Khả năng là không cao”.

Khoảng 30% trong tổng số 23,5 triệu dân Đài Loan hiện đã tiêm liều vắc-xin tăng cường, và chính phủ cho biết họ muốn nâng con số đó lên 50% trước khi nới lỏng các lệnh hạn chế.

Ông Chen cho biết người nhập cảnh là doanh nhân sẽ có thể đến Đài Loan và sẽ phải thực hiện cách ly 10 ngày, nhưng ông không đưa ra khung thời gian cho phép khách du lịch thông thường quay trở lại.

Đài Loan hiện đang chỉ có một số ít ca COVID-19 trong nước mỗi ngày, chủ yếu là do biến thể Omicron.

Tiến Minh (theo Reuters)

Xem thêm: