Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một báo cáo, để tăng cường năng lực chiến đấu, hòn đảo này đang có kế hoạch tăng hơn gấp đôi công suất sản xuất tên lửa hàng năm, lên gần 500 quả trong năm nay, trong bối cảnh mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc ngày càng tăng.

Embed from Getty Images

Năm ngoái, Đài Loan đã phê duyệt chi tiêu quân sự thêm 240 tỷ đô la Đài Loan (8,6 tỷ đô la Mỹ) trong 5 năm tới khi căng thẳng với Trung Quốc đã lên một mức cao mới, và nhất là khi máy bay quân sự Trung Quốc nhiều lần xâm nhập khu vực nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Trong một báo cáo phát hành hôm 2/3 và được các nhà lập pháp gửi đến quốc hội để xem xét, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay, khoản chi tiêu tăng thêm này bao gồm kế hoạch tăng năng lực sản xuất tên lửa hàng năm lên con số 497 (mức hiện tại là 207 tên lửa một năm).

Trong số đó có tên lửa đất đối không Wan Chien do Đài Loan tự sản xuất cũng như phiên bản nâng cấp của tên lửa Hsiung Feng IIE, tên lửa tấn công đất liền Hsiung Sheng mà các chuyên gia quân sự cho rằng có khả năng tấn công các mục tiêu xa hơn trong nội địa Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng cũng đang có kế hoạch bắt đầu sản xuất “máy bay không người lái tấn công” với mục tiêu sản xuất hàng năm là 48 chiếc.

Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-Shan thuộc sở hữu quân sự cũng đang đặt mục tiêu xây dựng 34 cơ sở mới để sản xuất tên lửa vào cuối tháng 6, một động thái sẽ giúp đáp ứng “đỉnh cao sản xuất” bắt đầu từ năm 2023, báo cáo cho biết.

Khoảng 64% mức chi tiêu quân sự bổ sung (chiếm phần lớn mức chi tiêu quân sự theo kế hoạch trị giá 471,7 tỷ đô la Đài Loan cho năm 2022), sẽ được chi cho vũ khí chống hạm như hệ thống tên lửa đất đối không, bao gồm cả kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa và tàu “hiệu suất cao” trị giá 148,9 tỷ đô la Đài Loan.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã coi việc hiện đại hóa quân đội là ưu tiên hàng đầu, đồng thời thúc đẩy các dự án quốc phòng khác nhau bao gồm cả bổ sung thêm tàu chiến tàng hình mới và phát triển tàu ngầm của riêng mình.

Bà Thái muốn đầu tư mạnh vào các “khả năng phi đối xứng” bằng cách phát triển vũ khí công nghệ cao, cơ động cao khó bị kẻ thù tiêu diệt và có thể tấn công chính xác.

Bà nói với một phái đoàn Hoa Kỳ đến thăm trong tuần này rằng, mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đang gia tăng và thề sẽ bảo vệ tự do và dân chủ của hòn đảo.

Đài Loan tin rằng Trung Quốc có hàng nghìn tên lửa nhằm vào họ, và lực lượng của Trung Quốc hoàn toàn lấn át Đài Loan. Thêm nữa, Trung Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Đài Loan thì không.

Đáng quan ngại là Trung Quốc chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo dân chủ vào tầm kiểm soát của mình.

Minh Ngọc (Theo Newsweek)