Khi Bắc Kinh gia tăng áp lực cả về chính trị và quân sự lên Đài Loan, hòn đảo mà họ tuyên bố vốn là của họ, quan chức Đài Loan đứng đầu Hội đồng Các vấn đề Đại lục đã tuyên bố hôm thứ Sáu 28/10 rằng Trung Quốc nên chấm dứt các hoạt động ‘khua đao múa kiếm’ chống Đài Loan và nên duy trì hòa bình và ổn định.

邱太三
Chủ tịch Hội đồng Các vấn đề Đại Lục của Đài Loan (MAC), ông Khâu Thái Tam. (Nguồn: Chụp màn hình video)

Trung Quốc leo thang các hoạt động quân sự lân cận Đài Loan kể từ tháng 8, khi họ tiến hành các cuộc tập trận phong tỏa quanh hòn đảo này sau chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi.

“Bắc Kinh nên chấm dứt các hoạt động khua đao múa kiếm như vậy, vì chúng chỉ hằn sâu thêm khoảng cách hai bờ biển, và gây căng thẳng cho khu vực,” ông Khâu Thái Tam (Chiu Tai-san), Chủ tịch Hội đồng Các vấn đề Đại Lục của Đài Loan đã tuyên bố như vậy trong một diễn đàn diễn ra ở Đài Bắc.

“Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hạ vũ khí, và duy trì hòa bình cùng ổn định. Chìa khóa dẫn đến hòa bình chính là cần đi ngược lại quan điểm dùng vũ lực giải quyết vấn đề,” ông Khâu nói. Ông cũng nói thêm rằng Bắc Kinh nên giải vấn đề bất đồng với Đài Loan thông qua “đối thoại mang tính xây dựng và không mang thành kiến.”

Ông Khâu mong Trung Quốc sẽ dần dần nới lỏng hạn chế đi lại khi kiểm soát nạn dịch COVID-19 sao cho hai bờ biển có thể nối lại “trao đổi lành mạnh có trật tự và tạo hành lang cho các tương tác tích cực.”

Trung Quốc vẫn luôn chối bỏ đàm phán trên cơ sở ngang bằng và tôn trọng lẫn nhau do Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đề xuất. Họ coi bà là phần tử ly khai.

Trung Quốc coi Đài Loan như một phần của lãnh thổ của mình. Đầu tháng này, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói trong một diễn văn khai mạc Đại hội Đảng ở Bắc Kinh rằng giải quyết vấn đề Đài Loan như thế nào là ở chỗ quyết định của người dân Trung Quốc, và rằng Trung Quốc không bao giờ từ bỏ phương án dùng vũ lực nhắm vào Đài Loan.

Đài Bắc tuyên bố rằng tương lai của hòn đảo này là do 23 triệu dân trên đảo quyết định, và Đài Loan chưa từng bao giờ nằm trong quyền cai quản của chính quyền Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, và tuyên bố quyền kiểm soát của chính quyền này là không hề có giá trị.

Thiên Đức, theo Reuters/st