Đám cháy bùng lên tại một chung cư 13 tầng ở thành phố Cao Hùng, miền Nam Đài Loan, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và 41 người bị thương (tính đến 4h40 chiều ngày 14/10 theo giờ địa phương). Đây được xem là vụ cháy nghiêm trọng nhất trong lịch sử thành phố này.

Đài Loan
(Ảnh minh họa: Par vichie81/Shutterstock)

Sở Cảnh sát Cứu hỏa Cao Hùng nhận được tin báo cháy lúc gần 3h sáng ngày 14/10 (giờ địa phương). 159 lính cứu hỏa và 72 phương tiện đã được điều động đến hiện trường.

Tòa chung cư 13 tầng bị cháy được xây dựng từ năm 1981. Một nửa khu vực dưới (tầng 1 đến 6) dành cho các cơ sở thuê địa điểm kinh doanh, và nửa trên (tầng 7 đến 11) là khu vực hộ gia đình.

Sau hơn 4 tiếng, đám cháy mới được dập tắt. Những người được đưa ra ngoài nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện. Ngọn lửa được cho là xuất phát từ tầng 1, sau đó nhanh chóng lan ra khắp tòa nhà. Các cơ sở kinh doanh ở tầng 1 đến 6 đều để trống trong thời gian qua. Tổng cộng, có trên 100 người sống trong toà nhà gặp nạn, trong đó có nhiều người cao tuổi. Ít nhất 22 người đã được cứu thoát.

Đội trưởng cứu hỏa Lee Ching Hsiu cho hay rằng con số thương vong có thể tiếp tục tăng, do nhiều người đang mắc kẹt giữa tầng 7 và 11. Khoảng 120 hộ sinh sống ở những tầng này.

Một cư dân địa phương tên Lin Chuan-fu cho biết ông nghe thấy tiếng nổ lớn lúc khoảng nửa đêm, và sau đó trông thấy tòa nhà bị cháy.

Đội cứu hỏa vẫn đang tìm kiếm người bên trong tòa nhà, đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: