Đài Loan hôm thứ Tư (31/8) cho biết họ sẽ thực hiện quyền tự vệ và phản công nếu các lực lượng vũ trang Trung Quốc tiến vào lãnh thổ của mình, trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự gần hòn đảo.

Embed from Getty Images

Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan trong tháng này để phản ứng với chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.

Các quan chức quốc phòng Đài Loan cho biết các cuộc tuần tra quân sự “cường độ cao” của Trung Quốc gần Đài Loan vẫn tiếp tục và ý định của Bắc Kinh biến eo biển Đài Loan thành vùng biển riêng của họ sẽ trở thành nhân tố bất ổn chính trong khu vực.

Lin Wen-Huang, Phó tổng tham mưu trưởng về hoạt động và lập kế hoạch của quân đội Đài Loan cho biết trong một cuộc họp báo: “Đối với máy bay và tàu bè đi vào lãnh thổ 12 hải lý trên biển và trên không của chúng tôi, quân đội quốc gia sẽ thực hiện quyền tự vệ và phản công.”

Đài Loan đã lên án việc máy bay không người lái của Đại lục liên tục bay gần các nhóm đảo nhỏ gần bờ biển của Trung Quốc.

Ông Lin nói thêm, quân đội sẽ thực hiện quyền “phản công” đối với các máy bay không người lái của Trung Quốc mà phớt lờ cảnh báo rời khỏi lãnh thổ.

Đài Loan đã bắn cảnh cáo một máy bay không người lái của Trung Quốc lần đầu tiên vào hôm thứ Ba, ngay sau khi Tổng thống Thái Anh Văn ra lệnh cho quân đội Đài Loan thực hiện “các biện pháp đáp trả mạnh mẽ” chống lại những gì mà bà gọi là các hành động khiêu khích của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tuần này đã bác bỏ những lời phàn nàn từ Đài Loan về việc quấy rối bằng máy bay không người lái.

Các tàu chiến của Mỹ và của các quốc gia đồng minh như Anh và Canada đã thường xuyên đi qua eo biển này trong những năm gần đây, bao gồm cả hai tàu chiến của Hải quân Mỹ vào tuần trước.

Đài Loan hiện cũng đang triển khai một chương trình hiện đại hóa quân đội và đã ưu tiên tăng chi tiêu quốc phòng.

Ngân Hà (theo Reuters)