Hôm thứ Năm (12/8), Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đã thúc giục công dân Mỹ phải rời khỏi Afghanistan ngay lập tức. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần, Đại sứ quán Mỹ phát đi cảnh báo khẩn cấp này.

Embed from Getty Images

Cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ tại Kabul nêu rõ: “Đại sứ quán Mỹ thúc giục công dân Mỹ phải rời khỏi Afghanistan ngay lập tức, sử dụng các lựa chọn chuyến bay thương mại sẵn có. Do các điều kiện an ninh và nhân viên đã bị cắt giảm, khả năng hỗ trợ công dân Mỹ tại Afghanistan của Đại sứ quán Mỹ là cực kỳ giới hạn, thậm chí ngay ở Kabul”.

Cảnh báo nêu trên chỉ ra rằng các trận chiến nội bộ khiến cho giao thông đường bộ bên ngoài Kabul là cực kỳ giới hạn và buộc phải hủy hoặc phong tỏa. Đại sứ quán Mỹ yêu cầu công dân Mỹ hãy đăng ký Chương trình Đăng ký Di trú An toàn để nhận các thông tin cập nhật về tình hình an ninh và hãy liên lạc với Đại sứ quán trong trường hợp khẩn cấp.

Cảnh báo cũng tuyên bố công dân Mỹ không nên “có kế hoạch phụ thuộc vào các chuyến bay của chính phủ Mỹ”.

Trước đó, hôm 7/8, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul cũng đã phát đi một cảnh báo tương tự. Tháng trước, đại sứ quán cũng đã phát đi hai cảnh báo, nhưng chỉ yêu cầu công dân Mỹ hãy “cẩn trọng” và “cân nhắc rời đi” vào thời điểm đó.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 12/8 xác nhận rằng binh lính Mỹ sẽ được điều động tới hỗ trợ sơ tán nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, theo The Epoch Times.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby trong cuộc họp báo hôm 12/8 cũng cho biết khoảng 3.000 lính Mỹ từ 2 tiểu đoàn bộ binh Thủy quân Lục chiến và 1 tiểu đoàn bộ binh Lục quân sẽ được triển khai tới sân bay Kabul để đảm bảo an ninh cho công dân Mỹ sơ tán khỏi Afghanistan.

Tình hình tại Afghanistan đang trở nên xấu đi nhanh chóng. Tính đến ngày 12/8, lực lượng Taliban đã chiếm được Ghazni, thành phố chiến lược chỉ cách thủ đô Kubul chưa đến 100 dặm. Đây là thành phố thứ 10 mà Taliban đã chiếm giữ được từ tay quân chính phủ Afghanistan trong khoảng một tuần. Cộng đồng thế giới lo ngại rằng thủ đô Kabul cũng sẽ sớm rơi vào tay Tabilan.

Phát ngôn viên John Kirby cho biết Mỹ sẽ duy trì hỗ trợ quân chính phủ Afghanistan nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch rút quân vào cuối tháng Tám này.

Sự tập trung của chúng tôi ngay bây giờ vẫn là ủng hộ lực lượng Afghanistan trên thực địa ở những nơi không kích là khả thi, cũng như hoàn thành việc rút quân an toàn và quy củ. Chúng tôi đang trên đà hoàn thành việc rút quân vào cuối tháng này”, ông Kirby nói hôm 11/8.

Ông Kirby cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Afghanistan phải chịu trách nhiệm chiến đấu với Taliban.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump hôm 12/8 đã phát đi tuyên bố nói rằng “tình hình lẽ ra sẽ khác biệt nhiều và việc rút quân sẽ thành công hơn nhiều” nếu ông vẫn còn tại nhiệm.

photo 2021 08 12 19 31 37
Tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump.

Trong tuyên bố phát đi qua Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ (Save America PAC), ông Trump cho biết khi còn tại nhiệm ông “đã có các cuộc trao đổi trực tiếp với các lãnh đạo hàng đầu Taliban” và họ hiểu rằng việc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan là có điều kiện.

Những gì đang diễn ra hiện nay [tại Afghanistan] là không thể chấp nhận được. Việc này đáng lẽ ra đã được thực hiện tốt hơn nhiều”, ông Trump khẳng định.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: