Ông Trịnh Trạch Quang (Zheng Zeguang), Đại sứ Trung Quốc tại Anh, đã lên kế hoạch thăm Tòa nhà Nghị viện Anh vào thứ Tư (15/9). Nhưng một ngày trước đó, người phát ngôn của Thượng viện và Hạ viện Anh cùng tuyên bố, ông Trịnh không được phép bước vào Điện Westminster bởi ĐCSTQ đã đàn áp nhân quyền và trừng phạt các nghị sĩ Anh.

1080px Londres Parliament panoramio
Cung điện Wesminster (Nguồn: Shapurma/ Wikimedia, CC BY 3.0)

Hôm thứ Ba (14/9), ông Sir Lindsay Hoyle, chủ tịch Hạ viện và nam tước McFall của Alcluith, đã can thiệp vào phút chót nhằm ngăn ông Trịnh Trạch Quang bước vào Tòa nhà Nghị viện Westminster.

Tháng Ba năm nay, ĐCSTQ đã áp đặt “lệnh trừng phạt” đối với 4 thực thể và 9 người Anh bao gồm các nghị sĩ như cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith và Ủy ban nhân quyền Đảng Bảo thủ, đã chỉ trích cuộc đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ tại Tân Cương.

Mùa hè năm nay, nghị sĩ Richard Graham, chủ tịch “Nhóm Trung Quốc phe liên đảng” (APPG) của Vương quốc Anh, đã mời ông Trịnh Trạch Quang đến Quốc hội tham dự cuộc họp. Nhưng lời mời này không được sự đồng ý của hai viện trước đó.

Các đối tượng bị ĐCSTQ trừng phạt cùng viết thư cho chủ tịch nghị viện, nói rằng hành động mời Đại sứ của ĐCSTQ “mang tính đe dọa và cố gắng khiến chúng ta phải giữ im lặng với các đồng nghiệp. Đồng thời phá hoại sự an toàn của tất cả chúng ta.”

Họ nói thêm: “Trưởng đại diện của Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Anh, được tự do đến Điện Westminster, và sử dụng các cơ sở vật chất ở đây để cổ xuý cho chế độ của mình, trong khi các nghị sĩ Anh lại phải chịu đựng hành vi xâm phạm tự do này. Thật không thể tưởng tượng nổi.”

Chủ tịch Hạ viện Lindsay nói với Daily Telegraph rằng: “Tôi sẽ họp định kỳ với các đại sứ từ khắp nơi trên thế giới, nhằm thiết lập mối quan hệ lâu dài với các quốc gia khác và các nghị sĩ. Nhưng tôi cho rằng khi các nghị sĩ của chúng ta bị trừng phạt, mà chúng ta vẫn gặp gỡ Đại sứ Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hạ viện và tại nơi làm việc, thì điều này thật không phù hợp.”

Ông cũng giải thích rằng không phải hủy cuộc họp, mà là không thể tổ chức cuộc họp này trong tòa nhà quốc hội.

Ông Smith, cựu lãnh đạo của Đảng Bảo thủ bị ĐCSTQ trừng phạt, cảm ơn hai vị chủ tịch nghị viện vì hành động “nhanh chóng” của họ. Ông nói: “Cuộc họp này không nên được tổ chức trong Tòa nhà Nghị viện. Đây là nơi bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do của người dân.” Ông nói: “Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc các nghị sĩ bị trừng phạt, lại dung túng cho Đại sứ Trung Quốc (ĐCSTQ) đến Tòa nhà Nghị viện.”

Ngoại giới tin rằng mối quan hệ giữa Anh và Trung Quốc sẽ ngày càng xấu đi.

Theo Từ Giản, Epoch Times

Xem thêm: