Hôm 21/9, tờ Daily Telegraph đưa tin về tài liệu cho thấy Viện Virus học Vũ Hán tiến hành nhiều nghiên cứu đáng sợ. Tài liệu này do một tổ chức có tên DRASTIC khai thác được. Hơn nữa, điều trùng hợp là trong 2 ngày qua, các chứng cứ mới liên quan đến Viện Virus học Vũ Hán cũng đột nhiên được đưa ra.

Screen Shot 2021 09 24 at 10.31.31 AM
(Chụp màn hình Daily Telegraph)

DRASTIC là tên gọi của tổ chức phi chính phủ toàn cầu về điều tra nguồn gốc virus. Tổ chức này bao gồm các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như chuyên gia virus, chuyên gia thông tin, thậm chí là chuyên gia về kỹ thuật hack. Sứ mệnh của tổ chức này chính là khai thác sự thật nguồn gốc virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán, virus corona mới, SARS-COV-2). 

Hiện nay, trong lĩnh vực truy tìm nguồn gốc COVID-19, DRASTIC đã trở nên nổi tiếng. Trước đó có các thông tin: quân đội Trung Quốc đã sử dụng virus corona mới để kiểm tra trên chuột được nhân hóa; 3 bài báo đã tiết lộ cách nhóm của bà Thạch Chính Lệ thu được loại virus bị nghi ngờ là loại virus gây chết người nhất từ ​​hang động ở Vân Nam; bà Thạch Chính Lệ và các sinh viên khác của bà đã nắm giữ được kỹ thuật sửa đổi gen “không dấu vết”. Đây đều là những thông tin mà tổ chức DRASTIC khai thác được.

Lần này, DRASTIC khai thác được một bản kế hoạch nghiên cứu xin tài trợ vào năm 2018, được đệ trình vào 18 tháng trước khi trường hợp COVID-19 đầu tiên được chính thức xác nhận. Người đề trình kế hoạch xin tài trợ là nhà động vật học nổi tiếng người Anh, ông Peter Daszak, thuộc Liên minh Sức khỏe Sinh thái có trụ sở tại Mỹ. Về phần những người tham gia dự án nghiên cứu, có bà Thạch Chính Lệ và những người khác từ Viện Virus học Vũ Hán, cũng như các nhà nghiên cứu cá nhân từ Đại học Bắc Carolina và Trung tâm Sức khỏe Động vật Hoang dã của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ.

Theo tài liệu này, những người tham gia nghiên cứu như bà Thạch Chính Lệ, ông Peter Daszak, v.v, chuẩn bị triển khai ít nhất 4 thí nghiệm đáng sợ, có thể nói là mỗi một thí nghiệm đều khiến người ta thấy sốc.

1. Bà Thạch Chính Lệ tiến hành thí nghiệm “ngụy trang nguồn gốc tự nhiên”?

Chiếc hộp Pandora và "người phụ nữ dơi" Thạch Chính Lệ
Bà Thạch Chính Lệ. (Ảnh qua Viện Virus học Vũ Hán)

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu như bà Thạch Chính Lệ dự định vào hang dơi bí ẩn ở Vân Nam Trung Quốc, sau đó giải phóng các hạt nano và khí dung có chứa “protein S mới” của virus corona trên dơi có thể xuyên thấu qua da.

Nói một cách dễ hiểu, đó là bà Thạch Chính Lệ và những người khác dự định chế tạo virus corona trên dơi trong đó có protein S (protein gai) đã được biến đổi nhân tạo thành một nano cực nhỏ có thể thẩm thấu qua da và các hạt khí dung có thể xâm nhập vào đường hô hấp, sau đó đi vào hang dơi ở Vân Nam để phun.

Vì sao họ làm như vậy? Liệu có thực sự giống như lời giải thích của một kênh truyền thông nào đó rằng cách làm này là để tạo miễn dịch cho dơi, từ đó ngăn chặn virus lây truyền cho con người?

Trình độ nghiên cứu virus corona trước đây của nhân loại tạm thời vẫn chưa đạt được mức độ như thế. Các hạt virus mà họ phun, có mục đích chính là để cho một loại virus mới đã được xử lý nhân tạo đi vào cơ thể dơi, sau đó quan sát tình trạng lây truyền của nó trong nhóm động vật sống tụ tập trong trạng thái tự nhiên. Đồng thời cũng quan sát xem sau khi virus vào trong cơ thể dơi thì sẽ có phản ứng gì. 

Chúng ta đã biết, virus corona là chủng virus rất dễ đột biến, và loại virus qua xử lý sau khi vào cơ thể dơi chắc chắn sẽ tiếp tục đột biến. Nhà khoa học có thể thông qua nghiên cứu virus sau đột biến để nắm được lực sát thương, tính truyền nhiễm của virus sau khi vào cơ thể sinh vật sống sẽ biến đổi như thế nào, được tăng cường hay suy yếu v.v.

Viện Virus học Vũ Hán có nuôi rất nhiều dơi, vì sao không thử nghiệm trong Viện này, mà lại phải đi đến tận hang dơi Vân Nam cách Viện đến cả nghìn cây số?

Đây chính là nguyên nhân vì sao nghiên cứu này rất đáng sợ.

Nếu loại virus qua xử lý nhân tạo này vào trong cơ thể dơi thành công, cuối cùng thích ứng với môi trường sinh hóa trong cơ thể dơi và sinh sôi một cách thuận lợi, thì nhóm của bà Thạch Chính Lệ có thể quay lại tuyên bố rằng chủng virus corona mới này tồn tại ở dơi hoang dã trong tự nhiên, và nó có thể phân tách ra.

Nói cách khác, nếu loại virus nhân tạo này đã được sinh sản và đột biến nhiều thế hệ trong cơ thể dơi, thì loại virus như vậy sẽ chỉ được coi là một nguồn hoàn toàn tự nhiên, hầu như không thể tìm ra nguồn gốc ban đầu từ một loại can thiệp nhân tạo nào đó.

Viện Virus học Vũ Hán có khả năng điều chế virus can thiệp nhân tạo thành chế phẩm khí dung quy mô nano, đây thực chất là gì?

Chế phẩm này là một tác nhân chiến tranh sinh học đích thực. Về mặt lý thuyết mà nói, khi cần thiết, chỉ cần cử vài trăm người thâm nhập vào quốc gia mục tiêu và thả nó ra một cách lặng lẽ là được. Giả thiết rằng ngay cả khi cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức để điều tra, cuộc điều tra cuối cùng cũng chỉ tìm thấy những virus ở trên dơi trong hang dơi.

Và thế là một một thảm họa thảm khốc cuối cùng chỉ có thể được khép lại với kết luận với “nguồn tự nhiên”. Nói cách khác, nghiên cứu này của những người như bà Thạch Chính Lệ và ông Peter Daszak, thực tế chính là tiến hành một thử nghiệm “ngụy trang nguồn gốc tự nhiên” có tính chất thực chiến.

2. Viện Virus học Vũ Hán muốn thực hiện nhân tạo đưa vị trí cắt enzyme vào virus

Trong nghiên cứu này, nhóm của bà Thạch Chính Lệ có kế hoạch thực hiện đưa “vị trí cắt enzyme đặc biệt của con người” vào virus corona mới bằng cách nhân tạo, mục đích là khiến virus càng dễ dàng đi vào tế bào con người hơn. 

Khi virus COVID-19 lần đầu tiên được xác định trình tự, các nhà khoa học đã rất bối rối trước “vị trí cắt Furin” trên protein S của virus, bởi vì vị trí cắt này không tồn tại ở tất cả các loại virus corona loại β khác, chỉ có virus viêm phổi Vũ Hán mới có cấu trúc này. Chính vị trí cắt này đã khiến cho COVID-19 có khả năng lây nhiễm cao hơn các loại virus corona khác rất nhiều lần.

Điểm cắt Furin này rốt cuộc đến như thế nào? Nó luôn là một trong những tiêu điểm gây tranh cãi nhất trong cộng đồng khoa học. Từ tài liệu này, có thể thấy rằng ít nhất từ năm 2018, các chuyên gia của Viện Virus học Vũ Hán đã nắm được kỹ thuật về cách đưa các điểm cắt Furin theo cách thủ công vào virus.

Điều khó tin là đối tượng của đề xuất xin tài trợ này lại thực sự là Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến của Mỹ  (Darpa) với số tiền lên tới 14 triệu USD. Báo cáo nhấn mạnh rằng một thành viên của chính quyền Trump đã xác nhận tính xác thực của tài liệu.

3. Phiên bản tổng hợp nhân tạo nâng cao của virus MERS

Một nhà nghiên cứu về COVID-19 từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không muốn tiết lộ danh tính cho biết, đơn xin tài trợ kinh phí cũng bao gồm một kế hoạch tăng cường virus Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) thành một loại virus nguy hiểm hơn.

Bản tin của Daily Telegraph cho rằng họ đang tạo ra một loại virus MERS dễ lây lan hơn. Chúng ta đều biết rằng virus MERS bùng phát ở Trung Đông vào năm 2017, và thủ phạm của nó cũng là một thành viên thuộc họ virus corona. Tỷ lệ tử vong do virus này cao tới 36%, cao gấp 18 lần tỷ lệ tử vong trung bình toàn cầu hiện nay là khoảng 2% do COVID-19 gây ra.

Nói cách khác, nếu thông qua các biện pháp kỹ thuật tương tự mà Viện Virus học Vũ Hán đã nắm được và đã thử nghiệm, khiến cho virus MERS có được sức lây lan như COVID-19, đồng thời duy trì khả năng gây chết người, thì đại dịch này về cơ bản có nghĩa là ngày tận thế.

4. Thí nghiệm virus lai tạo của bà Thạch Chính Lệ

Nghiên cứu thứ tư được đề cập trong đơn xin cấp kinh phí của ông Peter Daszak là một kế hoạch lai tạo các chủng virus corona tự nhiên có khả năng gây bệnh cao với các chủng có khả năng lây nhiễm cao hơn nhưng ít gây bệnh hơn. Điều này cũng nhằm mục đích thu được một chủng virus 2 trong 1 có độc lực và khả năng lây nhiễm cao. 

Chính vì nhận thấy những khía cạnh khủng khiếp của những nghiên cứu này nên Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến của Mỹ (Darpa) đã từ chối đơn xin tài trợ này với lý do rằng dự án do ông Peter Daszak dẫn đầu có thể khiến cộng đồng địa phương gặp rủi ro. Cơ quan này đồng thời cũng cảnh báo, nhóm nghiên cứu của ông Peter Daszak đã không xem xét đúng mức thí nghiệm tăng chức năng của virus hoặc sự nguy hiểm của việc giải phóng các hạt vi rút trong không khí.

Screen Shot 2021 06 13 at 3.42.21 PM e1623573989580
Ông Peter Daszak (Nguồn: Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, liệu có phải vì thế mà Viện Virus học Vũ Hán không có cách nào tiến hành những thí nghiệm này? Đáp án đương nhiên là không phải vậy.

Ông Angus Dalgleish, giáo sư ung thư tại Đại học London, chỉ ra rằng ngay cả khi không có khoản kinh phí đó, nghiên cứu vẫn có thể tiếp tục.

Trên thực tế, ông Peter Daszak không chỉ xin tài trợ từ một tổ chức duy nhất của Mỹ. Một số lượng lớn các báo cáo trước đây từ lâu đã xác nhận rằng Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) đã tài trợ ít nhất 600.000 đô la Mỹ cho Viện Virus học Vũ Hán trong giai đoạn từ năm 2014 – 2019 thông qua “Liên minh Sức khỏe Sinh thái” (EcoHealth Alliance) của ông Peter Daszak, kinh phí này chuyên dùng cho nghiên cứu virus corona trên dơi.

Khoảng thời gian này hiển nhiên cũng bao gồm cả năm 2018, là khoản thời gian mà ông Peter Daszak nộp đơn xin tài trợ lên cơ quan của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Do đó, có lẽ ông Peter Daszak hoặc bà Thạch Chính Lệ cần ra mặt và đưa ra câu trả lời cho mục đích của những nghiên cứu này là gì, mỗi cá nhân đã tiến hành nghiên cứu của mình đến mức độ nào? Liệu có tồn tại những nghiên cứu cực kỳ nguy hiểm khác mà công chúng chưa biết đến hay không? Và còn nhiều câu hỏi quan trọng khác nữa.

Theo Đường Tĩnh Viễn, Epoch Times

Xem thêm: