Trong bài phát biểu trước Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Dallas vào Chủ nhật, dân biểu Cộng Hòa bang Texas, ông Louie Gohmert cho rằng ngày 6 tháng 1 là một âm mưu do đảng Dân chủ dàn dựng và gọi vụ bắt giữ những kẻ bạo loạn ở Capitol là “bạo ngược”.

Embed from Getty Images

Nghị sĩ Gohmert cho rằng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phải chịu trách nhiệm về bạo lực buộc của vụ hỗn loạn khiến các nhà lập pháp phải tìm nơi trú ẩn và 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát Capitol.

“Vào ngày 6 tháng 1, sĩ quan cảnh sát khi đó đã từ chối theo lệnh của bà Pelosi để nhờ Vệ binh Quốc gia hỗ trợ an ninh bảo vệ Điện Capitol. Tại sao điều đó lại xảy ra? Quý vị có nghĩ rằng họ đang dàn dựng mọi thứ hay không?” ông nói tại CPAC.

Ông Gohmert nói thêm: “Chúng ta không thể để họ đe dọa chúng ta khiến chúng ta không thể kháng nghị. Đó là cách đối xử với những người bị bắt giữ, đó là sự đe dọa”.

Nghị sĩ miền đông Texas là một người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết” của ông. Trong vài tháng qua, ông Gohmert đã thúc đẩy các tuyên bố của cựu Tổng thống về hành vi gian lận cử tri, đồng thời chỉ trích các đảng viên Dân chủ tiếp tục tìm cách thúc đẩy một cuộc điều tra về vụ việc.

Cho đến nay, hơn 535 người đã bị bắt liên quan đến vụ hỗn loạn ở Điện Capitol, và FBI vẫn chưa xác định được 300 người khác. “Chuyện này còn lâu mới kết thúc”, Giám đốc FBI Christopher Wray nói vào tháng Sáu.

Tháng trước, ông Gohmert gợi ý rằng “đó không phải là những kẻ cực đoan cánh hữu” trong bài phát biểu quan trọng tại một hội nghị bảo thủ ở Dallas.

Ông Gohmert cũng bác bỏ những lời chỉ trích của phe cánh tả về quyết định của ông khi phản đối việc chứng nhận kết quả bầu cử ở Wisconsin.

Ông nói: “Đã có gian lận trong cuộc bầu cử của chúng ta. Và một số người trong chúng ta đã đứng lên phản đối. Còn đảng Dân chủ thì phát điên”. Ông Gohmert khuyến khích đám đông “đứng vững và đừng sợ trước các đe dọa của liên bang, những người đang sử dụng chế độ chuyên chế để cố gắng ngăn chặn chúng ta.”

Liên quan đến chủ đề về vụ hỗn loạn ở Capitol, cựu Tổng thống Trump trong buổi phỏng vấn hôm Chủ nhật trên chương trình Sunday Morning Futures của Fox News đã ca ngợi đám đông những người ủng hộ ông tham dự cuộc biểu tình lớn ở Washington, D.C. ngay trước vụ hỗn loạn.

Người dẫn chương trình Maria Bartiromo đã hỏi ông về cuộc hỗn loạn và suy nghĩ của ông vào ngày hôm đó đó, nhưng cựu Tổng thống tập trung đề cập đến vào cuộc biểu tình mà ông phát biểu gần Nhà Trắng ngay trước khi xảy ra vụ hỗn loạn bên trong Điện Capitol.

Ông cho biết đó là cuộc biểu tình lớn nhất ông từng phát biểu với sự tham dự của “những người yêu nước” và ông “đã có một bài phát biểu rất ôn hòa.”

Ông Trump tuyên bố rằng có hơn 1 triệu người ủng hộ ông tham dự cuộc biểu tình. Ông nói điều này chứng tỏ rằng có rất nhiều “khí thế, niềm tin và tình yêu – có rất nhiều tình yêu trong cuộc biểu tình đó.” Ông nói rằng mọi người “ở đó vì một lý do, đó là cuộc bầu cử gian lận.” 

Ông Trump cũng gợi ý trong cuộc phỏng vấn rằng Ashli ​​Babbitt, một người ủng hộ đã vào Điện Capitol và bị bắn, đã bị giết bởi một quan chức an ninh của đảng Dân chủ. 

“Tôi nói với bạn rằng họ biết ai đã bắn Ashli ​​Babbitt”, cựu Tổng thống khẳng định, đồng thời tuyên bố mọi người đang “bảo vệ người đó”. Ông nói sự thật về vụ nổ súng “sẽ lộ diện.”

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: