Dân biểu Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez (bang New York) hiện vẫn im lặng về các bức ảnh cho thấy điều kiện lưu trú tại các cở sở liên bang dọc theo biên giới Mỹ – Mexico do chính quyền Biden điều hành. Điều này là hoàn toàn trái ngược với việc cô luôn mạnh mẽ chỉ trích chính quyền Trump về vấn đề tương tự.

Embed from Getty Images

Nhiều năm qua, Dân biểu Ocasio-Cortez đã công kích quyết liệt chính quyền của Tổng thống Trump vì giam giữ những người vượt biên trong các cơ sở liên bang ở biên giới thay vì thả họ vào nội địa Mỹ.

Chẳng hạn, năm 2018, cô Ocasio-Cortez đã so sánh chính sách “Không Khoan dung” của ông Trump với “thanh trừng sắc tộc” và sau đó đã gọi các cơ sở liên bang tại biên giới Mỹ – Mexico là “các trại tập trung”.

Chúng đúng là thứ cần gọi tên. Chúng là các trại tập trung”, Dân biểu Ocasio-Cortez nói về các cơ sở liên bang nơi thường dùng để tạm giam người vượt biên sau khi họ bị lực lượng Tuần tra Biên giới bắt. “Thực tế rằng việc các trại tập trung bây giờ đã là cơ sở được thể chế hóa tại Quê hương của Tự do là cực kỳ đáng lo lắng và chúng ta cần phải làm gì đó về nó”.

Tuy nhiên, tuần này, Dân biểu Ocasio-Cortez đã hoàn toàn im tiếng khi ông James O’Keefe của Dự án truyền thông Veritas cho công bố những bức ảnh chụp được từ bên trong cơ sở liên bang tại Texas, qua đó nhìn thấy những người di cư được ngăn cách bằng các tấm nhựa trong không gian đông nghịt người, gần như không thực hiện giãn cách xã hội phòng đại dịch COVID-19.

Dân biểu Henry Cuellar (Đảng Dân chủ, bang Texas) cũng đã công bố các bức ảnh về điều kiện hiện tại của cơ sở liên bang tạm giữ người vượt biên.

Sau đó, các quan chức nhập cư liên bang cũng đã cho công bố các bức ảnh chụp từ bên trong một cơ sở liên bang tại Donna, Texas. Từ những bức ảnh này có thể thấy người di cư bị nhồi nhét vào không gian gần sát sau và chia thành từng phần bằng các tấm chắn nhựa.

Theo Breitbart News đưa tin vào tháng 5/2020, Dân biểu Ocasio-Cortez đã nói với các cử tri Đảng Dân chủ rằng họ cần phải ủng hộ ông Biden chống lại ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống bởi vì “chúng ta đã thấy những đứa trẻ bị nhốt trong những chiếc lồng”. Dân biểu Ocasio-Cortez ám chỉ ông Trump đang nhốt các trẻ em nhập cư không có người lớn đi kèm trong những chiếc lồng sắt tại các cơ sở liên bang vùng biên giới phía nam.

Tôi nghĩ ngay bây giờ rủi ro là quá cao khi nói về bốn năm nữa của Trump, và như quý vị biết đấy, đối với nhiều cộng đồng, đây là vấn đề sống và chết. Chúng ta đã thấy những đứa trẻ bị nhốt trong những chiếc lồng”, Dân biểu Ocasio-Cortez nói.

Breitbart News cho biết họ đã liên lạc với Dân biểu Ocasio-Cortez để yêu cầu cô đưa ra bình luận về tình hình biên giới miền nam hiện tại, nhưng không nhận được phản hồi.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều chính trị gia Đảng Cộng hòa đã gọi tình hình biên giới miền nam là cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tình trạng quá tải ở các cơ sở tạm giữ người vượt biên xảy ra sau khi chính quyền Biden đã chấm dứt hàng loạt các chính sách biên giới của ông Trump, trong đó có chương trình “Duy trì tại Mexico” và các thỏa thuận hợp tác về tị nạn với các quốc gia Trung Mỹ nhằm hủy bỏ chính sách Bắt-và-Thả.

Nhiều tuần nay, chính quyền Biden cũng đã bị chỉ trích vì từ chối cho phép truyền thông tiếp cận các cơ sở liên bang tại biên giới phía nam.

Tuần này, Thống đốc Texas Greg Abbott (thành viên Đảng Cộng hòa) đã gọi các cơ sở liên bang do chính quyền Biden vận hành là “không thể chấp nhận được và vô nhân đạo”.

Từ khi ông Biden bước vào Nhà Trắng hôm 20/1, số người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới Mỹ – Mexico tăng vọt theo từng ngày. Chẳng hạn, tại Khu vực Thung lũng Rio Grande, Texas, một quan chức nói với báo giới rằng các sĩ quan Tuần tra Biên giới đã bắt giữ hơn 34.000 người vượt biên trái phép trong tháng Ba.

Trong khi đó, theo CBS News, hơn 15.000 trẻ vị thành niên không có người đi kèm đang bị tạm giữ tại các các cơ sở của liên bang ở biên giới phía nam nước Mỹ.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador hôm 23/3 cũng khẳng định rằng các chính sách nhập cư của chính quyền Biden đã góp phần vào sự gia tăng đột biến người di cư tràn ngập các cơ sở ở biên giới Mỹ – Mexico trong những tuần gần đây.

Chính phủ của Tổng thống Biden đã tạo ra kỳ vọng là [họ] sẽ đối xử tốt hơn đối với người di cư. Và điều này đã khiến những người di cư từ Trung Mỹ, và cả từ đất nước chúng ta, muốn vượt biên [vào Hoa Kỳ], nghĩ rằng việc vượt biên [hiện nay] sẽ dễ dàng hơn”, ông Obrador nói.

Tuyên bố của Tổng thống Mexico được đưa ra một ngày sau khi quân đội Mexico xác nhận việc triển khai 8.700 lính để hạn chế số lượng người di cư ngày càng tăng đi qua nước này.

Đức Thiện

Xem thêm: