Hôm 17/11, hai dân biểu đảng Cộng hòa là Adam Kinzinger và Liz Cheney đã tham gia cùng các đảng viên Dân chủ bỏ phiếu để khiển trách và loại bỏ dân biểu Cộng hòa Paul Gosar (bang Arizona) khỏi ủy ban Giám sát và Cải cách và ủy ban Tài nguyên thiên nhiên của Hạ viện.

Kinzinger và Cheney là 2 dân biểu Đảng Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu đồng tình với kiến nghị của Đảng Dân chủ. Một dân biểu Đảng Cộng hòa khác là David Joyce bỏ phiếu trống.

Các đảng viên Đảng Dân chủ đã cáo buộc ông Gosar “kích động bạo lực” vì đã đăng một đoạn video mô tả một nhân vật hoạt hình giết dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez.

Trong đoạn video dài một phút rưỡi được đăng lên tài khoản Twitter và Instagram của ông Gosar vào ngày 7/11, khuôn mặt của ông được chỉnh sửa trong vai anh hùng, và tại một thời điểm, nhân vật này cắt cổ một con quái vật với khuôn mặt được chỉnh sửa của Ocasio-Cortez. Các cảnh quay hoạt hình xen kẽ với cảnh quay của những người nhập cư băng qua biên giới phía nam Hoa Kỳ.

“Có ai trong đây thấy hành vi này có thể chấp nhận được không?” cô Ocasio-Cortez nói trong khi nhìn về phía đảng Cộng hòa của Hạ viện trước cuộc bỏ phiếu.

Dân biểu Paul Gosar là một người ủng hộ TT Trump và từng là thành viên Quốc hội đầu tiên đứng lên phản đối các phiếu Đại cử tri của bang Arizona trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

“Tôi không tán thành bạo lực đối với bất kỳ ai. Tôi không bao giờ như vậy,” ông Gosar đáp lại lời buộc tội. “Mục đích của tôi không phải là làm cho bất cứ ai khó chịu.”

“Tôi tự nguyện gỡ đoạn phim hoạt hình xuống, không phải vì bản thân nó là một mối đe dọa mà vì một số người nghĩ rằng nó là như vậy”, ông Gosar nói. 

“Không có mối đe dọa nào trong thước phim hoạt hình đó, ngoài mối đe dọa nhập cư,” ông Gosar cho biết hôm thứ Tư.

Đảng Cộng hòa lập luận rằng việc Đảng Dân chủ thúc đẩy khiển trách ông Gosar và động thái tương tự trước đó đối với bà Marjorie Taylor Greene đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. 

“Hành động ngày hôm nay một lần nữa chà đạp lên các chuẩn mực truyền thống của Hạ viện,” dân biểu Tom Cole, một đảng viên Đảng Cộng hòa Oklahoma cho biết. “Đa số làm như vậy chỉ để chơi trò chơi chính trị tại thời điểm này.”

Lãnh đạo phe thiểu số Kevin McCarthy, một đảng viên Cộng hòa ở California, nói tại Hạ viện: “Các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã phá vỡ gần như mọi quy tắc và tiêu chuẩn để bịt miệng những người bất đồng chính kiến ​​và thúc đẩy cho chương trình nghị sự cấp tiến, không được ưa chuộng của họ”. “Đó là về kiểm soát. Đây là điều số một và điều duy nhất mà các đảng viên Dân chủ quan tâm. Họ không lên án bạo lực, không bảo vệ thể chế… chỉ là kiểm soát.”

Trong khi ông Kinzinger tuyên bố nghỉ hưu sau khi bỏ phiếu để luận tội cựu Tổng thống Donald Trump, bà Cheney dường như sẽ ra tranh cử để chống lại Harriet Hageman, một luật sư từ Cheyenne và là người được cựu TT Trump chứng thực.

Tuy vậy, Đảng Cộng hòa bang Wyoming đã bỏ phiếu vào thứ Bảy tuần trước để không còn công nhận bà Cheney là đảng viên Cộng hòa. Cuộc bỏ phiếu có thể trở thành một thách thức đối với hy vọng tái đắc cử của con gái cựu Phó Tổng thống Dick Cheney.

Bà Cheney là người đã bỏ phiếu để luận tội cựu TT Trump vào năm 2021, cũng như buộc ông Steve Bannon tội khinh thường của Quốc hội hôm thứ Sáu tuần trước.

Lê Vy

Xem thêm: