Ông John Solomon, Tổng biên tập của Just the News, hôm 28/2 đã viết bài bình luận đăng trên trang tin này nhận định rằng qua diễn biến của CPAC 2021 (Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu) có thể thấy một thông điệp rõ ràng rằng: Đảng Dân chủ sẽ phải đối mặt với ông Donald Trump trong kỳ bầu cử 2024 cho dù ông ấy có trực tiếp tranh cử hay không.

Embed from Getty Images

CPAC – sự kiện hàng đầu của cánh hữu Mỹ – đã bắt đầu và kết thúc với một thông điệp có thể nhận ra rõ ràng: Chúng ta tin tưởng Trump (In Trump we trust) hoặc ít ra là tin tưởng vào các chính sách của ông Trump”, ông Solomon viết.

Thực tế, trong 4 ngày CPAC diễn ra tại Orlando, bang Florida từ 25/2 đến 28/2, hết diễn giả này đến diễn giả khác, hết bài phát biểu này đến bài phát biểu khác, đều cho thấy uy tín của tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 ngày càng được cũng cố mạnh mẽ trong Đảng Cộng hòa.

Theo ông Solomon, các quan điểm về biên giới mạnh mẽ, tự do cá nhân, sự thịnh vượng, luật pháp & trật tự, và bác bỏ chủ nghĩa thức tỉnh cánh tả trong đời sống, trường học, chính sách công và văn hóa là lời kêu gọi thúc giục hành động của Đảng Cộng hòa đang đoàn kết xung quanh chủ nghĩa Trump như một loại thuốc giải của nó cho việc đánh bại Đảng Dân chủ trong năm 2022 hoặc 2024.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel hôm Chủ Nhật (28/2) nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News bên lề CPAC rằng: “Tuyệt đại đa số cử tri đang nói họ đồng ý với những gì Tổng thống Trump đã làm trong nhiệm sở”.

Ông Solomon cho rằng với thực tế tín nhiệm cao của ông Trump trong Đảng Cộng hòa như lời bà McDaniel nói, thì đồng nghĩa với việc trong các cuộc bầu cử tới, ông Joe Biden và Đảng Dân chủ tại quốc hội sẽ phải tiếp tục chống lại các chính sách mà đã chuyển Nhà Trắng tới ông Trump năm 2016, cho dù bản thân ông Trump có trực tiếp tranh cử nữa hay không.

Cựu Tổng thống Trump trong bài phát biểu trước công chúng đầu tiên kể từ sau khi rời nhiệm sở đã không nói rõ liệu ông có tranh cử vào năm 2024 hay không.

Ông Trump chỉ nói: “Ai mà biết được, tôi thậm chí có lẽ quyết định đánh bại họ lần thứ ba”. Ông Trump muốn nói ông đã thắng Đảng Dân chủ hai lần trong năm 2016 và 2020 và có thể quyết định đánh bại họ lần nữa. Kỳ bầu cử 2020, ông Trump vẫn nói ông đã thắng nếu không có gian lận bầu cử.

Cuộc bỏ phiếu thử tại CPAC 2021 lần này cũng cho thấy ông Trump đã thắng dễ với 55% phiếu bầu, bỏ xa Thống đốc Floria DeSantis được 21% phiếu và Thống đốc Nam Dakota Noem được 4% phiếu.

Cũng theo cuộc thăm dò đó, có gần 7/10 người tham dự CPAC bày tỏ rằng họ muốn thấy ông Trump tái tranh cử trong kỳ bầu cử 4 năm tới. Trong khi đó, 97% nói rằng họ tín nhiệm công việc ông Trump đã làm từ năm 2017 đến năm 2020. Khoảng 87% trong số đó nói họ cực kỳ tín nhiệm công việc ông Trump đã làm, trong khi 10% nói họ khá tín nhiệm.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng đã nói rõ ông không có kế hoạch chia rẽ Đảng Cộng hòa thông qua việc thành lập một đảng chính trị thứ ba như một số kênh truyền thông đồn đoán. Thay vào đó, ông nói ông có kế hoạch gây quỹ cho các cải cách bầu cử tại tiểu bang nhằm đảo ngược lại những thay đổi luật bầu cử vào phút chót mà không có sự phê duyệt của nghị viện tiểu bang trong năm 2020 và cũng để tuyển chọn các ứng viên cam kết với chủ nghĩa Trump tham gia tranh cử ở các cấp chính quyền từ địa phương, tiểu bang đến liên bang.

Tương lai của Đảng Cộng hòa là đảng bảo vệ các lợi ích và giá trị xã hội, kinh tế và văn hóa của các gia đình công nhân; là đảng của mọi chủng tộc, mọi màu da và mọi tín ngưỡng”, ông Trump tuyên bố.

Theo ông Solomon, CPAC 2021 lần này đã trả lời được nhiều câu hỏi quan trọng.

Thứ nhất, ông Trump sẽ không rời khỏi Đảng Cộng hòa và ông cũng sẽ không thành lập một đảng chính trị thứ ba.

Thứ hai, các chính sách của ông Trump đã đang ăn sâu vào Đảng Cộng hòa và là nền tảng cho đảng này trong hai cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2022 và 2024.

Thứ ba, Đảng Cộng hòa đã nhìn thấy được con đường để giành lại sự ủng hộ của phụ nữ vùng ngoại ô mà họ đã đánh mất trong vài năm gần đây.

Ông Solomon cho rằng để giành lại sự ủng hộ của cử tri nữ tại vùng ngoại ô, Đảng Cộng hòa nên tập trung vào những thấp bại rõ ràng của Đảng Dân chủ về giáo dục, bắt đầu với việc họ chưa thể mở lại trường học do gặp phải sự phản đối của nghiệp đoàn giáo viên.

Ông Solomon dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa McDaniel nói hôm 28/2 rằng: “Phụ nữ đang đấu tranh bởi vì con cái chúng ta chưa được quay lại trường học. Tôi không nói vậy với tư cách đảng viên Đảng Cộng hòa, tôi nói với tư cách là một người mẹ có 2 đứa trẻ đang trong tuổi học trò và là người phải chứng kiến cộng đồng chia rẽ khi bọn trẻ gặp khó khăn. Hãy đưa trẻ em của chúng ta trở lại trường. Hãy hoàn thành việc đó. Và đó là điều mà Đảng Cộng hòa ủng hộ”.

Ông Solomon cũng gợi ý rằng để thắng cử trong hai cuộc bầu cử lớn tiếp theo, Đảng Cộng hòa ở cả cấp độ tiểu bang và liên bang phải làm được 2 việc: thiết lập lại các quy định bầu cử trở về với các chuẩn mực bầu cử trước năm đại dịch 2020 và phải tuyển chọn được một loạt các ứng cử viên đa dạng, cam kết chắc chắn vào nghị trình của cựu Tổng thống Trump.

Xuân Thành

Xem thêm: