Bảy thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện đang yêu cầu Ủy ban Đạo đức mở cuộc điều tra đối với Thượng nghị sĩ (TNS) Josh Hawley và Ted Cruz liên quan đến vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6/1.

Embed from Getty Images

Hôm 21/1, bảy TNS đã đệ đơn khiếu nại với Ủy ban Đạo đức yêu cầu điều tra xem liệu sự phản đối của ông Hawley và Cruz đối với kết quả Đại cử tri đoàn có vi phạm các quy tắc đạo đức của hội đồng hay không, tờ The Hill báo cáo.

Bảy người đã phối hợp đưa đơn về vấn đề này gồm Sheldon Whitehouse, Ron Wyden, Tina Smith, Richard Blumenthal, Mazie Hirono, Tim Kaine và Sherrod Brown.

“Ủy ban Đạo đức Thượng viện nên điều tra hành vi của các TNS để hiểu đầy đủ vai trò của họ,” đơn viết và yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra để xác định xem có cần kỷ luật hay không. 

Nhóm này đặc biệt muốn Ủy ban Đạo đức xem xét liệu hành động của hai TNS có vi phạm quy tắc về việc phải “hoàn toàn trung thành với các nguyên tắc đạo đức cao nhất cũng như trung thành đối với quốc gia, hơn là thể hiện lòng trung thành đối với cá nhân, đảng phái hoặc cơ quan Chính phủ”.

Nhóm cũng muốn làm rõ liệu 2 TNS có những hành vi không đúng gây ảnh hưởng đến uy tín của Thượng viện liên quan đến vụ tấn công. 

Các TNS đảng Dân chủ cũng nêu ra một số câu hỏi mà họ tin rằng nên được điều tra như liệu 2 TNS có liên hệ với các điều phối cho cuộc biểu tình hay không, liệu họ có khuyến khích bất kỳ hành vi “nổi dậy” nào hoặc liệu họ có “tham gia vào hành vi phạm tội hoặc hành vi không đúng đắn nào khác.”

“Mặc dù các Thượng nghị sĩ có quyền phản đối các phiếu Đại cử tri, nhưng hành vi của các Thượng nghị sĩ Cruz và Hawley cùng những người khác có khả năng vượt ra ngoài điều đó,” bức thư gửi lãnh đạo Ủy ban Đạo đức viết.

Phản ứng lại trước sự việc này, TNS Hawley đã cáo buộc các đảng viên Dân chủ đang cố gắng “bịt miệng những người bất đồng quan điểm.”

Ông nói: “Nỗ lực mới nhất này là sự lạm dụng trắng trợn quy trình đạo đức của Thượng viện và là một nỗ lực trắng trợn nhằm trả thù đảng phái.”

Trước đó, nhiều thành viên đảng Dân chủ ở Hạ viện và Thượng viện đã đề nghị TNS Hawley và Cruz từ chức. 

Ngoài việc khởi động một cuộc điều tra, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ còn yêu cầu Ủy ban Đạo đức “đưa ra các khuyến nghị về hành động kỷ luật nghiêm khắc, bao gồm trục xuất hoặc chỉ trích nếu phù hợp với những thực tế được điều tra ra.”

Lê Xuân

Xem thêm: