Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã không hoàn thành mục tiêu tiêm vắc-xin COVID-19 ít nhất 1 liều cho 70% người Mỹ trưởng thành trước ngày 4/7. Vậy nên, vào hôm 6/7 vừa qua, chính quyền đã đưa ra một kế hoạch mới nhằm tiêm vắc-xin “tận nhà” (door-to-door) với mục tiêu thuyết phục người dân Mỹ tiêm chủng. 

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Syda Productions/Shutterstock)

Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự chỉ trích đến từ phía các thành viên thuộc đảng Cộng hòa, những người cho rằng đây là động thái tiếp cận quá mức của chính phủ đối với quyền tự do tiêm chủng của người Mỹ.

Dân biểu Andy Biggs (đảng Cộng hòa, tiểu bang Arizona) đã gọi đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của chính phủ. Ông viết trên trang Twitter cá nhân rằng: “Tìm hiểu xem ai đó đã tiêm chủng hay chưa KHÔNG phải là việc của chính phủ”.

Dân biểu Thomas Massie (đảng Cộng hòa, tiểu bang Kentucky) cho hay rằng việc tiếp cận này không phải là điều thường thấy ở những người cánh hữu. Ông viết trên Twitter rằng: “Rất nhiều người cảm thấy không hài lòng với [loại] chính phủ lớn [thích kiểm soát người dân]. Đừng gõ vào cửa nhà của những người đó”.

Dân biểu Lauren Boebert (đảng Cộng hòa, tiểu bang Colorado) đã viết trên Twitter rằng: “Chính phủ hiện đang muốn đến tận nhà để thuyết phục các bạn tiêm vắc-xin một cách ‘tùy chọn'”.

Dân biểu Dan Crenshaw (đảng Cộng hòa, tiểu bang Texas) cho biết trên Twitter, trong đó ám chỉ rằng chính phủ đang đảm nhận vai trò của bậc làm cha mẹ một cách không phù hợp:

“Đừng gõ cửa nhà tôi. Các vị không phải là cha mẹ tôi. Các vị là chính phủ. Hãy cung cấp vắc-xin, và để cho mọi người được tự do lựa chọn. Tại sao điều đó lại khó khăn đối với phe cánh tả đến vậy?”

Theo Newsmax,

Phan Anh

Xem thêm: