Công ty an ninh mạng “Recorded Future” tiết lộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang hậu thuẫn những người có sức ảnh hưởng tiến hành các hoạt động gây tác động xấu nhắm vào các cử tri Mỹ, bằng các chủ đề chính trị gây chia rẽ trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

p3228591a246581926
Một báo cáo mới từ công ty an ninh mạng “Recorded Future” trích dẫn ảnh chụp màn hình từ tài khoản Tik Tok (Douyin) “Đối thoại Thái Bình Dương” – có vẻ như đây là một kho lưu trữ trung tâm cho hơn 600 video chống Mỹ. (Ảnh: Trang web Recorded Future)

Hôm thứ Năm (13/10), công ty an ninh mạng Recorded Future đã công bố một báo cáo mới có tựa đề “Tác động ác ý nhằm vào cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.” Báo cáo tiết lộ rằng ĐCSTQ đã truyền bá những câu chuyện vu khống Hoa Kỳ tới cử tri nước này bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.

Báo cáo viết: “Những người có ảnh hưởng do Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đang thực hiện các chiến dịch gây tác động xấu trên mạng xã hội, nhắm mục tiêu đến người xem Mỹ nói tiếng Anh và tiếng Trung, đồng thời đăng nội dung chính trị đa phương tiện gây chia rẽ trên mạng xã hội.”

“Gần đây, chiến dịch này đánh dấu việc ĐCSTQ thay đổi chiến thuật nhắm mục tiêu vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Trong các cuộc bầu cử trước ở Hoa Kỳ, những người có ảnh hưởng của ĐCSTQ ít tích cực hơn trong việc cố gắng gây ảnh hưởng đến cử tri Hoa Kỳ.”

Báo cáo cho biết: “Recorded Future lập luận rằng những người có ảnh hưởng như các ‘chiến binh sói’ của ĐCSTQ, có thể sẽ tiếp tục chiến dịch kể chuyện dân chủ của họ, trong nỗ lực đưa ĐCSTQ trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu có trách nhiệm hơn so với các nền dân chủ phương Tây.”

“Đồng thời, ĐCSTQ cũng có thể can thiệp ác ý, bao gồm việc quấy rối, giám sát và đe dọa thể xác đối với các ứng cử viên quốc hội và các nhà lập pháp thẳng thắn chống lại ĐCSTQ cũng như ủng hộ các chính sách ảnh hưởng tiêu cực đến Bắc Kinh.”

“Điều này có nhiều khả năng xảy ra hơn nếu mục tiêu là người gốc Hoa, hoặc đã từng sống ở Trung Quốc. Tính đến thời điểm này, chỉ có một trường hợp can thiệp như vậy được phát hiện.”

Báo cáo cũng tiết lộ rằng Chính phủ Trung Quốc đang công bố các nội dung chính trị gây chia rẽ trên mạng xã hội, thông qua các nhà ngoại giao “sói chiến”, các phóng viên truyền thông nhà nước, các chính trị gia và các tài khoản giả mạo. Nội dung dựa trên tin tức và các cuộc phỏng vấn có thật, nhưng khuếch đại các chủ đề chính trị gây chia rẽ nhạy cảm với cử tri Mỹ.

“Cuối cùng, chúng tôi tin rằng ĐCSTQ có thể tìm cách thao túng các nhà lãnh đạo nhà nước, địa phương và doanh nghiệp của Hoa Kỳ thông qua các khoản tài trợ, khuyến khích và ép buộc chính trị từ các cuộc xâm nhập mạng độc hại; ủng hộ các chính sách thân thiện với Bắc Kinh, và thúc đẩy lợi ích địa chính trị của mình.”

Báo cáo cũng đề cập cụ thể rằng ĐCSTQ có thể coi sự can thiệp trước cuộc bầu cử giữa kỳ này như một cách phản ứng trước những can thiệp của Hoa Kỳ vào vấn đề Đài Loan. Tháng 8/2022, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Đài Loan, khiến ĐCSTQ phản ứng dữ dội.

Recorded Future phát hiện ra rằng những người có ảnh hưởng của ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch gây ảnh hưởng đáng kể, nhắm mục tiêu đến khán giả song ngữ tiếng Anh và tiếng Trung trên mạng truyền thông xã hội phương Tây, nhằm khuếch đại các vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Hoa Kỳ.

Vào tháng Chín, Recorded Future phát hiện ra rằng các thẻ (tag) bắt đầu bằng # và phụ đề có sức ảnh hưởng do Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn bằng tiếng Trung và tiếng Anh, đang chia sẻ video, hình ảnh, câu chuyện tin tức, cuộc phỏng vấn và các video đa phương tiện trên các nền tảng như Facebook, Instagram, Tiktok và YouTube.

Nhiều video còn kèm theo các câu hỏi, gợi ý khán giả cùng tham gia thảo luận và phản hồi. Hầu hết các bình luận và phản hồi có thể đều đến từ các tài khoản giả mạo chia sẻ tình cảm chống Mỹ và chống phương Tây. Họ chỉ trích các chính trị gia Mỹ, và tranh luận về các chủ đề chính trị gây chia rẽ sâu sắc.

Báo cáo đặc biệt đề cập đến tài khoản Tik Tok “Đối thoại Thái Bình Dương”, có vẻ như đây là một kho lưu trữ trung tâm cho hơn 600 video chống Mỹ.

Ngoài nội dung Đối thoại Thái Bình Dương, còn có các chủ đề khiến cử tri Mỹ quan tâm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhằm chia rẽ cử tri Mỹ, như đồng USD trượt giá, kinh tế Mỹ suy thoái, viện trợ của Mỹ cho Ukraine, xung đột trong Đảng Cộng hòa về vai trò và tương lai của ông Trump, cách đối đãi của Hoa Kỳ với người tị nạn và người nhập cư, luật sở hữu súng và các vụ xả súng hàng loạt, phân biệt chủng tộc, luật phá thai, vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1, chủ nghĩa cực đoan trong nước, vấn đề tách rời công nghệ Trung-Mỹ, v.v.

Ngoài ĐCSTQ, báo cáo mới cũng đề cập đến các hành động ác ý của những kẻ cực đoan ở Nga, Iran và Hoa Kỳ. Báo cáo nhắc nhở rằng so với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, do tác động của chiến tranh Nga-Ukraina, tác động của đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), và sự bất tín nhiệm mở rộng đối với các thể chế dân chủ truyền thống, những hoạt động ác ý từ các đối thủ nhắm vào Hoa Kỳ có thể gia tăng.

Người Mỹ lo ngại về những phong trào ác ý này. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Viện Pearson / AP-NORC, 90% người được hỏi tin rằng việc phát tán các thông tin sai lệch là có vấn đề, khoảng 70% tin rằng nó thúc đẩy các quan điểm chính trị cực đoan và tội phạm thù hận.

Báo cáo kết thúc với cảnh báo rằng các hoạt động gây ảnh hưởng của ĐCSTQ có thể vẫn sẽ tiếp tục sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Chúng tập trung vào những thiếu sót của hệ thống bầu cử Hoa Kỳ và khuyết điểm các quan chức được bầu, cũng như làm mất uy tín mô hình quản trị dân chủ trên toàn cầu.