Các tài liệu nội bộ của Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) cho thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi các chính trị gia, quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp Canada là mục tiêu xâm nhập chính của mình. Họ sử dụng các phương pháp như tống tiền, hối lộ và dụ dỗ tình dục.

shutterstock 1793879158
Tài liệu mật của CSIS phác thảo cách Trung Quốc đã chỉ thị cho các lãnh sự quán và văn phòng cấp thị thực nhắc nhở Bắc Kinh chú ý đến những người Canada có ảnh hưởng đang lên kế hoạch đến thăm Trung Quốc. Hình ảnh một tấm biển bên ngoài trụ sở Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) tại Ottawa vào ngày 9/8/2020. (Ảnh: JHVEPhoto / Shutterstock)

Theo tờ Globe and Mail, họ đã xem các tài liệu mật của CSIS nói về cách Trung Quốc đã chỉ thị cho các lãnh sự quán và văn phòng cấp thị thực của mình nhắc nhở Bắc Kinh chú ý đến những người Canada có ảnh hưởng đang lên kế hoạch đến thăm Trung Quốc.

Một tài liệu bí mật đề ngày 2/2/2022 cho biết, Ngân hàng Trung Quốc được yêu cầu thông báo cho Lãnh sự quán Trung Quốc về kế hoạch đi lại của các giám đốc điều hành doanh nghiệp Canada tới tham dự các hội nghị khác nhau do ngân hàng này tổ chức.

Theo báo cáo, các tài liệu mật của CSIS mô tả một chiến lược rộng lớn của ĐCSTQ, nhằm can thiệp vào nền dân chủ Canada và giành ảnh hưởng với các chính trị gia, giám đốc điều hành doanh nghiệp, học giả và người Canada gốc Hoa.

Mục tiêu của ĐCSTQ là thu thập thông tin tình báo về chính trị, kinh tế, khoa học và quân sự, cũng như dập tắt những lời chỉ trích của Canada đối với các chính sách của Trung Quốc.

Sự thâm nhập có hệ thống của ĐCSTQ

Trong một báo cáo tháng 12/2021, CSIS giải thích, Trung Quốc phân loại “chiến thuật can thiệp chính trị” của mình bằng cách sử dụng 3 gam màu. Màu xanh lam dành cho các cuộc tấn công mạng tinh vi nhằm vào các mục tiêu để tống tiền sau này. Màu vàng kim dành cho hối lộ, và màu vàng dành cho việc khiến mục tiêu phải thỏa hiệp thông qua cám dỗ tình dục.

Trong một báo cáo ngày 2/2/2022, CSIS đã giải thích cách Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Montreal, Canada theo dõi các đơn xin thị thực từ những người Canada có ảnh hưởng đến Trung Quốc.

Báo cáo cho biết các trung tâm cấp thị thực phải nộp thông tin chi tiết về những người Canada dự định tham dự các hội chợ lớn, như Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE).

Tháng 12/2021, ông Trương Hành (Zhang Heng), cựu Quyền tổng lãnh sự Trung Quốc tại Montreal, đã chỉ đạo bộ phận cấp thị thực của lãnh sự quán chia sẻ tên của các quan chức chính phủ, thành viên Quốc hội và giám đốc điều hành doanh nghiệp nộp đơn xin thị thực.

Theo báo cáo của CSIS, đầu tháng 12/2021, người đứng đầu bộ phận cấp thị thực của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal đã giải thích với Ngân hàng Trung Quốc, rằng một số người Canada này được coi là “mục tiêu công việc”.

Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc quy mô lớn hàng năm gồm các lĩnh vực như công nghệ, ô tô, thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe, cũng như thực phẩm và nông nghiệp. Hội đồng kinh doanh Canada – Trung Quốc khuyến khích các thành viên của mình tham dự triển lãm.

Báo cáo tình báo của CSIS ngày 2/2/2022 đã được chia sẻ giữa các quan chức cấp cao thông qua Bộ Các vấn đề Toàn cầu, Bộ An toàn Công cộng và Văn phòng Hội đồng Cơ mật – cơ quan báo cáo trực tiếp cho Văn phòng Thủ tướng.

Bảo vệ những người thân ĐCSTQ

Tài liệu bí mật của CSIS cũng tiết lộ, đầu năm 2022, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã lặng lẽ đưa ra cảnh báo cho những người Canada có ảnh hưởng thân ĐCSTQ, khuyên họ giảm liên lạc với các chính trị gia liên bang, để không bị lôi kéo vào các cuộc điều tra của cơ quan gián điệp Canada về sự can thiệp của nước ngoài.

Trong một báo cáo tình báo ngày 15/1/2022, CSIS cho biết, lần đầu tiên Trung Quốc biết rằng CSIS đã cảnh báo các nghị sĩ và thượng nghị sĩ từ tất cả các đảng chính trị lớn về các hoạt động xâm nhập của Bắc Kinh. Vụ việc này đã khiến các nhà ngoại giao Trung Quốc ngừng chiến dịch xâm nhập chống lại các nhà lập pháp Canada.

“Các quan chức (ĐCSTQ) tin rằng CSIS đang điều tra sự can thiệp từ nước ngoài của Trung Quốc vào Canada, khiến họ tin rằng cách làm cẩn trọng là ‘những người bạn Canada’ của họ nên ngừng liên lạc với các thành viên Quốc hội,” báo cáo cho biết.

“Các quan chức Trung Quốc chỉ cần đưa ra những cảnh báo mơ hồ cho ‘những người bạn Canada’ để họ hiểu được tình hình.”

“Những người bạn Canada” được CSIS mô tả là những cá nhân không phải người gốc Hoa duy trì mối quan hệ với các quan chức ĐCSTQ ở Canada, và có quan hệ thân thiết với các nghị sĩ từ tất cả các đảng chính trị liên bang.

Cảnh báo từ Trung Quốc không được gửi tới những người Canada gốc Hoa thân cận với các nghị sĩ ,vì “quan chức Trung Quốc biết rất rõ về họ”, báo cáo cho biết.

Bắc Kinh đặc biệt quan tâm tới việc CSIS gây áp lực buộc các trường đại học và nhà nghiên cứu trọng điểm của Canada không được hợp tác với Trung Quốc trong các dự án công nghệ tiên tiến.

Một nhà ngoại giao của chính phủ Trung Quốc tại Canada cho biết CSIS “điều tra các học giả tập trung vào Trung Quốc một cách không cần thiết”, và quan chức Trung Quốc đã cảnh báo các học giả đó về cuộc điều tra này, báo cáo cho biết.

Các chính trị gia phản hồi

Theo tài liệu của CSIS, Trung Quốc đã sử dụng một chiến lược phức tạp, nhằm đảm bảo chiến thắng của Đảng Tự do liên bang trước các chính trị gia Đảng Bảo thủ, những người được coi là không thân thiện với Bắc Kinh trong cuộc tổng tuyển cử năm 2021.

Kế hoạch của ĐCSTQ bao gồm các chiến dịch tuyên truyền sai lệch, quyên góp cho các ứng cử viên thân thiện với ĐCSTQ, và sắp xếp cho các chủ doanh nghiệp thuê sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Canada làm tình nguyện viên cho chiến dịch, nhằm hỗ trợ các ứng cử viên của Đảng Tự do thân ĐCSTQ.

Thứ Sáu tuần trước (17/2), Globe and Mail đưa tin, Thủ tướng Justin Trudeau đã trả lời một bài báo về sự can thiệp bầu cử của Trung Quốc. Ông muốn CSIS theo đuổi những người tố cáo, và lặp lại quan điểm lâu nay của mình, rằng sự can thiệp của Trung Quốc không ảnh hưởng đến kết quả chung của các cuộc bầu cử liên bang năm 2019 và 2021.

Theo thông tin được tiết lộ trong các báo cáo trước đây của Globe and Mail, trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019, ĐCSTQ đã ủng hộ ít nhất 11 ứng cử viên ở Khu vực Greater Toronto. Trong số 11 người này, có 9 người là ứng cử viên Đảng Tự do và 2 người là ứng cử viên Đảng Bảo thủ, một nguồn tin an ninh quốc gia cho biết.

Các nguồn tin không được tiết lộ trong bài viết này, vì họ có thể bị truy tố vì vi phạm Luật An ninh Thông tin, báo cáo cho biết.

Báo cáo của CSIS cũng nói rằng bà Đồng Hiểu Linh, cựu Tổng lãnh sự của Chính phủ Trung Quốc tại Vancouver, Canada năm 2021, đã khoe khoang về cách bà đã giúp đánh bại 2 nghị sĩ Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử liên bang.

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ, ông Pierre Poilievre đã ca ngợi “lòng dũng cảm” của những người tố cáo, và kêu gọi chính phủ liên bang thành lập một cơ quan đăng ký đại lý nước ngoài, để theo dõi bất kỳ ai thay mặt cho một quốc gia nước ngoài gây ảnh hưởng đến Chính phủ Canada.