Điện Kremlin cảnh báo, việc NATO mở rộng sang các thành viên cũ của Liên Xô trước đây là vấn đề “sinh tử” đối với Nga.

Embed from Getty Images

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh minh họa: Getty Images)

Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bày tỏ hy vọng rằng vụ thử tên lửa siêu thanh gần đây của Nga sẽ khiến phương Tây quan tâm hơn đến đề xuất của Moscow về một cấu trúc an ninh châu Âu mới toàn diện hơn. 

Hôm Chủ nhật (26/12), phát biểu với đài truyền hình quốc gia, ông Peskov nhắc lại quan điểm của Moscow về việc NATO mở rộng sang phía đông. Ông lưu ý, đối với Nga, việc các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trước đây có khả năng gia nhập vào liên minh quân sự phương Tây vẫn là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Ông Peskov giải thích: “Việc NATO mở rộng sang các quốc gia như Ukraine, và có thể là các quốc gia khác từng thuộc Liên Xô cũ trước đây … đối với chúng tôi, đây thực sự là một vấn đề sinh tử.”

Đầu tháng này, Tổng thống Putin đã đưa ra ý tưởng về một thỏa thuận đảm bảo an ninh toàn diện giữa Nga và phương Tây. Ý tưởng này đã được Nga hiện thực hóa thành hai văn kiện dự thảo, một dành cho Mỹ và một dành cho toàn khối NATO. Trong số những điều khác, thỏa thuận do Nga đề xuất muốn có một hiệp định nhằm ngăn chặn Khối Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng sang phía đông.

Nga khẳng định một thỏa thuận như vậy phải được lập thành văn bản, có tính ràng buộc về mặt pháp lý, đồng thời chỉ ra rằng những lời hứa trước đây của phương Tây là sẽ không mở rộng NATO sang phía Đông sau khi Liên Xô sụp đổ đã không được tôn trọng.

Ông Peskov chỉ trích: “Trong hơn hai thập kỷ qua, chúng tôi đã liên tục bị lừa dối, và sự lừa dối này đã khiến chúng tôi rơi vào tình huống mà an ninh của chúng tôi đang bị đe dọa.”

Nếu ý tưởng đảm bảo an ninh do Nga đề xuất bị phương Tây phớt lờ, Moscow cảnh báo sẽ đưa ra phản ứng “quân sự và kỹ thuật” đối với việc mở rộng của NATO. Hôm 4/12, Nga đã thực hiện thành công vụ thử tên lửa mới Zircon trên biển, khi phóng một loạt các tên lửa siêu thanh này. Ông Peskov xác nhận, vụ phóng thử tên lửa nhằm gửi một tín hiệu đến phương Tây. Đồng thời ông bày tỏ hy vọng, vụ thử tên lửa thành công của Moscow sẽ khiến lời kêu gọi của Nga về một thỏa thuận an ninh toàn diện trở nên “thuyết phục” hơn.

Vị quan chức của Điện Kremlin nhấn mạnh: “Hy vọng rằng các công hàm [ngoại giao] sẽ trở nên thuyết phục hơn thông qua cách này.”

Gia Huy (Theo RT)

Xem thêm: