Ngày 14/9, Điện Kremlin cho biết, tham vọng gia nhập liên minh quân sự phương Tây NATO của Ukraine là mối đe dọa đối với an ninh của Nga, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiến hành “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Embed from Getty Images

Moscow đã phản ứng trước việc văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố bản dự thảo đảm bảo an ninh, trong đó nêu rõ “nguyện vọng gia nhập NATO và hưởng lợi từ các thỏa thuận phòng thủ chung” của Ukraine.

Trong cuộc họp báo với các phóng viên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Nga đã xem xét tài liệu này và nhìn nhận ý tưởng của Ukraine gia nhập NATO là “mối đe dọa chính đối với Nga”.

“Một lần nữa, điều đó nhấn mạnh sự liên đới và nhu cầu cấp thiết của chúng ta trong việc đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia của chính mình,” ông khẳng định.

Trước khi Nga đưa lực lượng vũ trang của mình vào Ukraine vào tháng 2, Moscow đã yêu cầu đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng Ukraine sẽ không bao giờ được kết nạp vào liên minh phòng thủ xuyên Đại Tây Dương do Mỹ dẫn đầu.

Kyiv và phương Tây nhìn nhận, Moscow đã lấy lý do này làm cái cớ để khởi động một chiến dịch quân sự đã được lên kế hoạch từ trước nhằm vào Ukraine.

Tài liệu chín trang được công bố hôm 13/9, một gói khuyến nghị về “đảm bảo an ninh quốc tế cho Ukraine”, được soạn thảo bởi cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và ông Andriy Yermak, người đứng đầu chính quyền tổng thống Zelensky.

Ngày 13/9, ông Zelensky cho biết, bộ tài liệu – trong đó kêu gọi các nước phương Tây cung cấp “nguồn lực chính trị, tài chính, quân sự và ngoại giao” để tăng cường khả năng tự vệ của Kyiv trong những năm trước khi gia nhập liên minh NATO – sẽ tạo cơ sở cho việc thiết lập một nền an ninh mới cho Ukraine.

Theo đó, Kiev đề xuất Mỹ, Anh, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia như những bên đảm bảo an ninh cho Ukraine. Văn kiện cũng gồm nội dung về đầu tư nước ngoài vào các căn cứ quân sự Ukraine, hoạt động chuyển giao vũ khí, phối hợp tình báo, cũng như cơ chế các cuộc tập trận mà Kiev tham gia.

Đề xuất này đã khiến Moscow hết sức giận dữ. Chính quyền Putin cho rằng, nó thể hiện quyết tâm gia nhập NATO của Kyiv và là một chiến lược có thể mở đường cho việc triển khai nhiều vũ khí phương Tây hơn gần biên giới nước này.

Cùng ngày 14/9, ông Peskov cũng chỉ trích việc Kyiv sử dụng sự hỗ trợ của phương Tây để đảm bảo an ninh cho nước này. Ông cho rằng TT Zelensky có thể tăng cường an ninh của Ukraine bằng cách nhượng bộ lập tức các yêu cầu (chưa được xác định rõ) của Nga.

Ông nói: “Giới lãnh đạo Ukraine phải thực hiện các hành động loại bỏ mối đe dọa đối với Nga, và họ hoàn toàn biết rõ làm như thế nào.”

Minh Ngọc (Theo Reuters)