Disney+ đã gỡ bỏ truy cập tới những bộ phim kinh điển như Dumbo, Peter Pan, Gia đình Robinson trên hoang đảo, hay Mèo quý tộc v.v khỏi phần lựa chọn của trẻ em dưới 7 tuổi vì có những đoạn được cho là “phân biệt chủng tộc.”

Embed from Getty Images

(Ảnh trong phim Peter Pan)

Dịch vụ phát trực tuyến nổi tiếng Disney+ đã đưa cảnh báo về nội dung trên các bộ phim hồi mùa thu năm ngoái, viết: “Những đoạn này đã là điều sai lầm từ trước và hiện giờ vẫn sai. Thay vì gỡ bỏ nội dung, chúng tôi muốn thừa nhận tác động có hại của nó, học bài học từ đây và [khuyến khích] thảo luận về nó để chúng ta cùng nhau tạo ra một tương lai hòa nhập hơn.”

Những bộ phim này không hiển thị trên bảng chọn của trẻ em tại kênh Disney+, nhưng cha mẹ vẫn có thể cho con cái xem từ tài khoản riêng của họ nếu muốn, tờ New York Post đưa tin.

Trong phần dịch vụ ‘Những câu chuyện cần quan tâm’ (Stories Matter), Disney đã giải thích lý do gỡ bỏ nội dung:

“Bộ phim “Dumbo”, được sản xuất năm 1941, mô tả một bầy quạ “tỏ ra thán phục các tiết mục biểu diễn mang tính phân biệt chủng tộc của người hát rong, trong đó các diễn viên da trắng với những bộ mặt bôi đen và ăn mặc rách rưới mô phỏng và nhạo báng những người châu Phi bị bắt làm nô lệ.” 

“Bộ phim “Peter Pan”, sản xuất năm 1953, gây ấn tượng phân biệt được cường điệu về người bản xứ, gồm một bài hát tên là “Điều gì biến người da đỏ thành đỏ.”

Trong khi đó, bộ phim “Swiss Family Robinson” (Gia đình Robinson trên hoang đảo) gia tăng “sự khác biệt” với việc miêu tả nhiều tên cướp biển man rợ tấn công gia đình Robinson có khuôn mặt “màu nâu” và “màu vàng”, hãng Disney giải thích.

Trong “The Aristocats” (Gia đình mèo quý tộc), một con mèo Xiêm tên là Shun Gon được một diễn viên da trắng lồng tiếng với ngôn ngữ tiếng Anh tục tĩu, chơi piano bằng đũa và bị thổi phồng những điều như nó có mắt xếch và răng vẩu, Disney cho hay.

Xuân Lan (theo Fox News)

Xem thêm: