Một đoàn caravan gồm ít nhất 3.400 người di cư đang tập trung gần biên giới Mexico và Guatemala sẽ sớm bắt đầu cuộc hành trình về phía Bắc với ý định tìm đường đến biên giới Mỹ – Mexico, truyền thông Mexico đưa tin, theo Border Report.

Embed from Getty Images

Một nhà hoạt động cho biết đoàn lữ hành đã tập hợp tại thành phố Tapachula gần biên giới Guatemala. Họ sẽ bắt đầu khởi hành vào 6h sáng thứ Bảy để đến biên giới Mỹ – Mexico. 

Nhà tổ chức đoàn lữ hành Irineo Mujica nói với tờ báo Mexico, Diario del Sur: “[Viện Di cư Quốc gia Mexico (INM)] khiến chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiến về trung tâm đất nước”. “Cuộc tuần hành này là vì quyền tự do của hàng nghìn người di cư bị giam giữ trong nhà tù lộ thiên có tên Tapachula này.”

Trong nhiều tháng qua, cơ quan phụ trách biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã liên tục chạm trán lượng người di cư tăng vọt ở biên giới.

Dữ liệu tháng 9 báo cáo hơn 192.000 người đã được CBP bắt gặp tại biên giới, tháng 8 là  gần 209.000 người, tháng 7 có gần 214.000 người.

Cả Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ các đảng viên Cộng hòa vì không kiềm chế được số lượng người di cư và không đến thăm biên giới phía nam. 

Trước những lời chỉ trích, ông Biden đáp lại bằng cách nói rằng ông đã “ở đó trước đây.” Tờ Washington Post đã tìm hiểu về tuyên bố này và phát hiện ra rằng trong khi ông Biden đến Mexico trước kia, xe của ông chỉ là “đi qua” biên giới. 

Nhiều người trong số những người di cư đang chạy trốn khỏi các quốc gia ở tam giác phía bắc của Honduras, El Salvador và Guatemala để tìm kiếm sự an toàn trước bạo lực băng đảng, thảm họa môi trường và nền kinh tế bị tàn phá.

Xuân Lan

Xem thêm: