Các doanh nghiệp Mỹ đang phải chịu áp lực ngừng nhập khẩu sản phẩm từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc, khi chính quyền Biden và các nhà lập pháp không ngừng nhắm vào cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức của Bắc Kinh.

Embed from Getty Images

Ngày 9/8, tờ Wall Street Journal đưa tin, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương, nơi sản xuất bông và nguyên liệu sử dụng trong các tấm pin mặt trời hàng đầu thế giới.

Chính quyền Trung Quốc vẫn liên tục phủ nhận các cáo buộc này.

WSJ cho hay, các sản phẩm nhập khẩu bông và cà chua đã bị cấm kể từ tháng 1, và đã có biện pháp trừng phạt những doanh nghiệp mua một số nguyên liệu sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời từ Tân Cương được áp đặt vào tháng 6.

Tuy nhiên, Quốc hội dự kiến ​​sẽ thông qua một dự luật vào cuối năm nay, trong đó cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm từ Tân Cương, trừ khi nhà nhập khẩu chứng minh được hàng hóa của họ không liên quan đến cưỡng bức lao động.

Thánh trước, Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Đạo luật Phòng chống Lao động Cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ và hiện đang chờ Hạ viện thông qua. Năm ngoái, một dự luật tương tự đã được thông qua trong một cuộc bỏ phiếu của lưỡng đảng.

Đạo luật Phòng chống Lao động Cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ cũng sẽ tăng cường nguồn lực cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), cơ quan giám sát lao động cưỡng bức ở nước ngoài.

Theo WSJ, CBP đã bắt giữ 967 lô hàng – gần gấp ba lần so với tổng số thống kê của năm ngoái – trong các vụ cưỡng bức lao động trong năm tài chính hiện tại (bắt đầu từ tháng 10/2020), chủ yếu liên quan đến lệnh cấm bông Tân Cương.

Ông Scott Nova, Giám đốc Điều hành của Worker Rights Consortium, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giám sát quyền lao động độc lập (được tài trợ kinh phí một phần bởi các trường đại học), cho biết: “Đạo luật sẽ tăng cường đáng kể việc thực thi của CBP. Điều đó có ý nghĩa quan trọng đối với các công ty.”

Các quan chức chính quyền Biden khẳng định, việc đối đầu với Trung Quốc về vấn đề hồ sơ lao động cưỡng bức của nước này là một thành phần quan trọng trong chiến lược của họ.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác của Hoa Kỳ, trong bản hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp được ban hành vào tháng trước, đã nhấn mạnh nguy cơ lao động cưỡng bức trong các chuỗi cung ứng có liên kết với Tân Cương. Hiện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã bị thúc giục rời khỏi khu vực này.

Nông nghiệp, chế biến thực phẩm, điện thoại di động và đồ chơi cũng là những lĩnh vực đáng quan ngại.

“Trước mức độ nghiêm trọng và quy mô của những hành vi lạm dụng này, các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến các chuỗi cung ứng, liên doanh và/hoặc đầu tư vào Tân Cương có thể có nguy cơ cao vi phạm luật pháp Hoa Kỳ,” các cơ quan cho biết trong Tư vấn Kinh doanh Chuỗi cung ứng Tân Cương.

Hoa Kỳ đã vạch ra 4 cách chính mà một chuỗi cung ứng có thể tiếp xúc với các thực thể Trung Quốc có hành vi vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, bao gồm:

(1) “Hỗ trợ hoặc đầu tư vào việc phát triển các công cụ giám sát”, đặc biệt là liên quan đến việc thu thập và phân tích gen thay cho chính quyền Trung Quốc;

(2 “Tìm nguồn cung ứng lao động hoặc hàng hóa” từ Tân Cương hoặc các khu vực khác ở Trung Quốc gắn liền với nạn sử dụng lao động cưỡng bức ở đó;

(3) “Cung cấp hàng hóa, phần mềm và công nghệ có xuất xứ từ Hoa Kỳ cho các thực thể tham gia vào các hoạt động giám sát và cưỡng bức lao động như vậy” ở Tân Cương;

(4) “Hỗ trợ trong việc xây dựng và vận hành các cơ sở giam giữ” được sử dụng để giam giữ người Duy Ngô Nhĩ.

Theo Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai, hướng dẫn này thể hiện cam kết của chính quyền Mỹ trong việc chấm dứt nạn lao động cưỡng bức.

“Chính sách thương mại lấy người lao động làm trung tâm của chúng tôi sẽ bảo vệ quyền của người lao động và giải quyết vấn đề cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt là khi nó dựa trên sự bóc lột con người,” ông Tai nhấn mạnh.

Đáp lại, chính quyền cộng sản Trung Quốc tuyên bố: “Các vấn đề Tân Cương hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc.”

Ông Liu Pengyu, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington khẳng định: “Hoa Kỳ không có lập trường và không có quyền can thiệp. Hoa Kỳ đã bịa đặt dối trá và sử dụng nhân quyền như một cái cớ nhằm ngăn chặn một cách trắng trợn và bá quyền sự phát triển công nghiệp của Tân Cương.”

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: