Tuần trước, một doanh nhân Trung Quốc bỏ trốn khỏi quốc gia cộng sản đã bị bắt giữ tại Las Vegas, Hoa Kỳ vì bị cáo buộc gian lận để có được visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc ông Shi Jianxiang 57 tuổi đã nói dối về tên tuổi của mình để có được hai visa không nhập cư mà ông đã sử dụng để nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào năm 2016. Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết, hôm thứ Sáu (29/10), một thẩm phán liên bang đã từ chối cho phép bảo lãnh tại ngoại cho ông khi nhận thấy rằng ông Shi có nguy cơ bỏ trốn bằng đường hàng không.

Ông Shi đã bị bắt tại một hội nghị ở Las Vegas trong khi đang quảng bá cho một liên doanh tiền điện tử. Ông ta phải đối mặt với hai tội danh là gian lận và lạm dụng visa không nhập cư của Hoa Kỳ, có thể dẫn đến án tù liên bang với mức tối đa 10 năm, cùng với khoản tiền phạt lên đến 250.000 đô la.

Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, doanh nhân này phần lớn đã sống tại Hoa Kỳ kể từ khi bỏ trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2016. Một bài đăng năm 2018 của cơ quan “đả hổ diệt ruồi” Trung Quốc tiết lộ, ông Shi là một trong 50 người đào tẩu khỏi Trung Quốc bị Tổ chức Điều phối Chống Tham nhũng Trung ương Trung Quốc truy nã vì bị cáo buộc thu lợi bất chính. Một thông báo đỏ của Interpol, cơ quan cảnh sát toàn cầu, cho biết , Bắc Kinh đang truy lùng ôn Shi vì “gây quỹ bất hợp pháp bằng các phương thức gian lận”.

Ông Shi đã sống tại California và Nevada dưới cái tên “Morgan Shi”. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong hai đơn xin visa không nhập cư mà ông đã sử dụng để nhập cảnh vào Hoa Kỳ tại Sân bay Quốc tế Miami vào năm 2016, ông Shi khẳng định rằng ông chưa bao giờ sử dụng tên khác mặc dù ông đã có giấy tờ thông hành thay thế dưới tên Long Niu, mà ông đã sử dụng để nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào tháng 2 sau đó.

Năm 2019, trong một vụ kiện chống lại các bị cáo khác, một tòa án ở Thượng Hải đã phát hiện rằng ông Shi là thủ phạm chính đứng đằng sau một chương trình gây quỹ bất hợp pháp đã làm cho khoảng 40.000 nhà đầu tư Trung Quốc thiệt hàng hàng tỷ nhân dân tệ. Hơn một chục bị cáo liên quan đến ông Shi đã nhận các mức án từ 9 năm tù cho đến chung thân.

Hồi tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ  đã thu hồi giấy đăng ký chứng khoán của Moregain Pictures Inc., một công ty đầu tư sản xuất phim do ông Shi kiểm soát, với lý do không nộp báo cáo tài chính kể từ tháng 3/2019.

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: