Cựu Tổng thống Donald Trump, trong bài phát biểu tại buổi vận động ở Sarasota, bang Florida tối thứ Bảy (3/7, giờ Mỹ), đã chỉ trích các vụ truy tố chính trị tại New York nhắm vào Trump Organization và gọi đó là “nỗi ô nhục cho đất nước chúng ta” và “thực sự là sự lạm dụng quyền lực tệ hại”.

Embed from Getty Images

Ông Trump nói trong buổi vận động Save America tại Sarasota, Florida: “Trong khi những kẻ cực đoan của Đảng Dân chủ để cho những tên sát nhân, hãm hiếp, đầu lậu ma túy và các tên tội phạm nguy hiểm khác gia tăng không thể kiểm soát, thì họ lại đang hủ hóa và vũ khí khóa luật pháp chống lại những đối thủ chính trị… Tôi rất ngạc nhiên [về điều đó]”.

Cánh tả Cực đoan tại Thành Phố New York và các công tố viên tiểu bang New York đã đang cho phép tội phạm tăng vọt tới mức kỷ lục mà chúng ta chưa bao giờ thấy điều tương tự như thế từng xảy ra trước đây. Những kẻ giết người tăng đến mức dường như không thể, và tiếp tục một cách thái quá và đáng xấu hổ cuộc săn phù thủ lớn nhất. Đó là những gì họ làm. Họ nhắm mục tiêu vào tôi. Họ nhắm đến tôi”, ông Trump tiếp tục.

Tôi đã bị nhắm đến từ khi tôi bước vào nhiệm sở”, cựu tổng thống nhấn mạnh.

Ông Trump nhắc lại về cuộc điều tra Nga của biện lý đặc biệt Robert Mueller đã tiêu hàng chục triệu USD của người nộp thuế Mỹ và cuối cùng hóa ra không tìm được bằng chứng về thông đồng Trump – Nga.

Hãy nhớ Mueller, 18 đảng viên Dân chủ điên rồ, hãy nhớ điều đó”, ông Trump nói. “Họ đã có rất nhiều nguồn lực. Họ đã chi 48 triệu USD và cuối cùng họ nói ‘không có thông đồng’. Tôi không thể tin được rằng họ đã nghĩ ra điều đó. Một người bạn của tôi đã nói với tôi rằng, ‘ông hẳn phải là người trong sạch nhất trong lịch sử’”.

Ông Trump đã lên án các thành viên Đảng Dân chủ tại New York, những người điều hành các chiến dịch điều tra với mục tiêu “bắt Trump”.

Kiểu bức hại mà họ đang làm như tại New York là thứ mà quý vị sẽ thấy trong một nước thuộc thế giới thứ ba. Đây không phải là cho chúng ta. Thực sự, nó gợi nhớ đến chế độ độc tài cộng sản nhắm vào các đối thủ chính trị”, ông Trump nói.

Nó thực sự là thế. [Quý vị] hãy nghĩ về nó. [Nói về] truy tố, họ truy tố mọi người, mọi người tốt, mọi người tuyệt vời, mọi người yêu đất nước ta, mọi người thật thà, họ làm giả các cáo buộc để cố gắng bịt miệng những người tốt đó, họ lạm dụng hệ thống tư pháp và rò rỉ thông tin hàng ngày và để báo chí tham gia vào màn cố tình hủy hoại thanh danh một cách trắng trợn này”.

Thật sự là chưa có tiền lệ, chưa từng nghe thấy và hoàn toàn không thể chấp nhận tại Mỹ khi mà các công tổ viên điều hành văn phòng với lời hứa bắt nhốt các đối thủ chính trị của họ, ngay cả khi những người đó không phạm tội, không gây ra vấn đề gì”, ông Trump nói.

Ông Trump gọi hành vi đó là “phát-xít và độc tài”.

Những người nói về nền dân chủ chính là những kẻ đang thực sự phá hủy nền dân chủ ngay trước mắt chúng ta”, ông Trump nói tiếp. “Không ai có thể tin được những điều họ đang chứng kiến”.

Cựu tổng thống cho rằng đó là “sai phạm tố tụng”.

Bốn năm với hàng chục, hàng chục cuộc phỏng vấn điều tra, chi tiêu hàng triệu, hàng triệu USD của người nộp thuế, tất cả đều phí phạm”, ông Trump nói. “Cách tả cực đoan tiếp tục truy tìm tội phạm và làm hại sinh mạng, phá vỡ luật pháp, vi phạm mọi nguyên tắc công lý, công bằng và tự do”.

Quý vị nhìn thấy điều đó, quý vị nhìn thấy nó thường xuyên. Phải thực sự gọi đó là sai phạm tố tụng. Đó là điều khủng khiếp, rất khủng khiếp. Không điều gì mà cánh tả cực đoan sẽ không nhấn chìm chỉ để ngăn chặn phong trào ‘làm nước Mỹ vĩ đại trở lại’ của chúng ta”, ông Trump nói.

Ông Trump lên án các cáo buộc chống lại Giám đốc Tài chính Allen Weisselberg của Trump Organization mà các công tố viên Thành phố New York đưa ra hôm thứ Năm (1/7).

Họ săn lùng những người tốt, làm việc chăm chỉ vì không nộp thuế cho một chiếc ô-tô công ty”, ông Trump nói.

Quý vị không nộp thuế cho chiếc ô-tô hoặc một căn hộ công ty. Họ kết tội mọi người vì việc đó, nhưng với kẻ sát nhân và với kẻ bán khối lượng ma túy tồi tệ quy mô lớn trên thế giới, với kẻ giết người cả cánh tả và cánh hữu, thì không làm sao”, ông Trump tiếp tục.

Những kẻ sát nhân thì không bị sao, những kẻ buôn người thì cũng không vấn đề gì, nhưng khoản thưởng thêm ư, quý vị không được làm điều đó”, ông Trump nói.

Mọi sự lạm dụng và tấn công mà họ ném vào con đường của tôi là độc nhất, bởi vì tôi đã đang chiến đấu cho quý vị để chống lại giới quyền uy hủ bại. Tất cả chỉ có thế thôi”, ông Trump khẳng định.

Như Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: