Chỉ vài ngày sau cuộc vận động tại Florida, cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục lên tiếng chỉ trích các đảng viên Cộng Hòa mà ông gọi là RINO (tức chỉ trên danh nghĩa) vì đã im lặng trước các gian lận bầu cử năm 2020.

2021 06 27 10.36.24
Cuộc vận động của TT Trump tại Ohio cuối tháng 6/2021 (Ảnh: SAVE AMERICA PAC)

Khoảng 25.000 người đã tham dự cuộc vận động của cựu Tổng thống ở Sarasota, Florida vào thứ Bảy, sau khi khoảng 20.000 người đã tham dự cuộc vận động ở Wellington, Ohio một tuần trước đó. Một số người ủng hộ nói với các phóng viên rằng họ đã cắm trại trong nhiều ngày để mong được gặp cựu Tổng thống.

“Chứng kiến ​​đám đông kỷ lục hơn 45.000 người ở Ohio và Florida, chờ đợi nhiều ngày, đứng dưới mưa tầm tã, có cả những người từ nơi xa đến. Tất cả những gì họ muốn là HY VỌNG cho Đất nước vĩ đại của họ một lần nữa. Vòng tay của họ dang rộng, họ khóc vì Cuộc bầu cử gian lận.”

“Những kẻ RINO không biết gì về phong trào này. Trên thực tế, bọn họ có lẽ là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ cứu được đất nước của mình hoặc trở lại vĩ đại trừ khi các đảng viên Cộng hòa phải CỨNG RẮN và THÔNG MINH hơn,” ông Trump viết. 

Ohio và Florida là những cuộc vận động theo phong cách tranh cử đầu tiên của ông Trump kể từ khi cựu Tổng thống rời nhiệm sở vào tháng Giêng. Cả hai cuộc vận động phần lớn đều tập trung vào việc chỉ trích những thất bại trong việc điều hành đất nước của chính quyền Biden, khẳng định về gian lận bầu cử, ủng hộ hoặc không ủng hộ các ứng viên đảng Cộng Hòa cho các cuộc bầu cử kế tiếp.

Tại các cuộc vận động, ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ ông trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới hãy bỏ phiếu cho các đảng viên Đảng Cộng hòa theo đuổi đường lối “Nước Mỹ trên hết” (America First), đừng bỏ phiếu cho các đảng viên chỉ chỉ mang danh Cộng hòa (RINO).

Ông Trump cũng vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng tranh cử Tổng thống một lần nữa vào năm 2024, hiện ông chưa có thông báo chính thức nào.

Xuân Lan

Xem thêm: