Tờ Axios mới đây đưa tin các đồng minh của Tổng thống Joe Biden – những người đã chi hàng chục triệu USD để giúp ông đắc cử năm 2020 – đang khởi động một “nhóm vận động phi lợi nhuận mới” nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự cực đoan của chính phủ Mỹ đương nhiệm.

Embed from Getty Images

Nhóm vận động mới có tên gọi Unite the Country Now (Đoàn kết Đất nước Ngay bây giờ) sẽ hoạt theo hình thức là chi nhánh phi lợi nhuận của một siêu Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) có tên tương tự là Unite the Country (Đoàn kết Đất nước). Siêu PAC này đã chi khoảng 50 triệu USD để giúp ông Biden đắc cử tổng thống Mỹ năm 2020, theo báo cáo của tờ Axios. Đứng sau Siêu PAC Đoàn kết Đất nước là hai nhà hoạt động Đảng Dân chủ Mark Doyle và Amanda Loveday. Hai người này gần đây đã chính thức sáp nhập hai tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington D.C nêu trên thành một.

Theo báo cáo của Axios, Unite the Country Now được lập ra nhằm mục đích “làm gia tăng thêm sự ổn định đáng kể đã có của các tổ chức độc lập ủng hộ Biden đang cố gắng thúc đẩy các mục tiêu chính sách của ông ta vượt qua được các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa luôn phản đối và một số thành viên Đảng Dân chủ có xu hướng tranh cãi”. Đổi lại, nhóm này cũng sẽ cho phép các nhà tài trợ của ông Biden ủng hộ cho nhóm vốn chuyên tâm giúp đỡ ông Biden và chương trình nghị sự cực tả của ông.

Bà Amanda Loveday nói với Axios rằng: “Chúng tôi học được từ các chính quyền trước về tầm quan trọng ra sao của việc giáo dục người Mỹ về các chính sách và những thành công của chính quyền Biden”. Bà nói thêm rằng nhóm của bà sẽ có thể “mở rộng” “các nỗ lực vượt ra ngoài công việc bầu cử tới việc giáo dục người dân Mỹ” về nghị trình cực tả mà tổng thống Biden đã có sẵn để dùng cho nước Mỹ.

Theo Axios, nhóm vận động Unite the Country Now là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo điều 501(4)(c), tức là nhóm được phép giữ bí mật danh tính của các nhà tài trợ.

Siêu PAC Unite the Country trong kỳ bầu cử năm ngoái được cho là đã nhận được các khoản đóng góp rất lớn từ các tỷ phủ cánh tả, trong đó có các ông Michael Bloomberg, Reid Hoffman, và Jim Simons.

Bà Amanda Loveday nói với Axios rằng nhóm Unite the Country Now vẫn chưa quyết định liệu họ có công bố danh tính của các tất cả các nhà tài trợ hay không hay chỉ từ chối cung cấp danh tính của các nhà tài trợ từ “các ngành nhất định hoặc từ các nhà vận động đã đăng ký hoặc các cơ quan nước ngoài”.

Axios lưu ý rằng, với sự ra đời của Unite the Country Now, hiện danh sách các nhóm ủng hộ Biden đang ngày càng tăng lên. Những nhóm này được thành lập để sử dụng các khoản tiền bí mật nhằm thúc đẩy nghị trình cực tả của tổng thống Đảng Dân chủ.

Danh sách dài các nhóm ủng hộ Biden này bao gồm các nhóm nổi bật như Building Back Together (Cùng nhau Tái thiết), The American Working Families Action Fund (Quỹ Hành động của Các gia đình Công nhân Mỹ) và Real Recovery Now (Phục hồi thật Ngay bây giờ).

Building Back Together, cũng là một nhóm giữ bí mật danh tính nhà tài trợ, được thành lập vào năm ngoái. Nhóm này cho biết họ sẽ không cung cấp danh tính của các nhà tài trợ cho chiến dịch truyền thông ủng hộ Biden quy mô lớn trong kỳ vận động tranh cử 2020.

Trong khi, The American Working Families Action Fund và Real Recovery Now cũng đã đang triển khai các chiến dịch truyền thông độc lập lớn để ủng hộ kế hoạch chi tiêu cơ sở hàng nghìn tỷ USD của ông Biden.

Như Ngọc

Xem thêm: