Hôm 22/12 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cho rằng người dân cần tiêm mũi vắc-xin COVID-19 thứ 4 để củng cố khả năng ứng phó trước biến thể mới Omicron có tốc độ lây lan rất nhanh. Trước đó, một nhóm các chuyên gia thuộc chính phủ Israel cũng đã khuyến cáo rằng nhân viên y tế, người trên 60 tuổi và những nhóm nguy cơ khác nên tiêm liều vắc-xin COVID-19 thứ 4, ít nhất sau 4 tháng kể từ thời điểm tiêm liều thứ 3.

tiêm mũi vắc-xin COVID-19
(Ảnh minh họa: Numstocker/Shutterstock)

Theo Bộ trưởng Y tế Đức, nước này đã đặt hàng 80 triệu liều vắc-xin của hãng BioNTech, loại đặc hiệu chuyên dành cho chủng Omicron và sẽ nhận bàn giao vào tháng 4 hoặc tháng 5/2022. Bên cạnh đó, Đức cũng đã đặt hàng 4 triệu liều vắc-xin của hãng Novavax (Mỹ), mới được châu Âu cấp phép sử dụng và 11 triệu liều vắc-xin của hãng Valneva (Pháp) đang đợi được cấp phép. Theo kế hoạch, vắc-xin của Novavax sẽ được bàn giao vào tháng 1/2022.

Bộ trưởng Karl Lauterbach cho hay chiến dịch tiêm mũi bổ sung (liều thứ 3) được coi là tấm khiên bảo vệ quan trọng nhất trong việc ứng phó với Omicron tại Đức. Ngoài ra, ông cũng ủng hộ chính sách bắt buộc tiêm chủng khi cho rằng nếu không thực hiện chính sách này thì sẽ khó có thể ứng phó với các làn sóng dịch bệnh tiếp theo trong dài hạn.

Viện Robert Koch (RKI), cơ quan đầu ngành về dịch bệnh truyền nhiễm ở Đức, đã dự báo rằng Omicron sẽ trở thành biến chủng thống trị tại quốc gia này trong 3 tuần tới. Giám đốc viện RKI Lothar Wieler kêu gọi người dân nên hạn chế việc tiếp xúc trong dịp nghỉ lễ cuối năm để giảm thiểu tình trạng lây nhiễm.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: