Hôm thứ Hai (27/12), hàng nghìn người ở Đức đã biểu tình phản đối các quy định an toàn mới về virus corona trong bối cảnh quốc gia này đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm mới  do biến thể Omicron gây ra.

Đài truyền hình của Đức Deutsche Welle (DW) đưa tin, các cuộc biểu tình, phần lớn tập trung ở miền Đông của nước Đức, đôi khi xảy ra bạo lực.

Theo DW, tại thị trấn Bautzen thuộc bang sachsen của Đức, những người biểu tình đã tấn công cảnh sát bằng pháo hoa và ném chai lọ vào họ khi các nhân viên cảnh sát cố gắng giải tán đám đông. Ít nhất 10 nhân viên cảnh sát đã bị thương trong cuộc bạo động.

Cũng theo DW, khoảng 15.000 người đã biểu tình tại bang Mecklenburg-Western Pomerania nằm ở vùng Đông Bắc nước Đức. Cảnh sát đã đưa ra 9 cáo buộc hình sự đối với người biểu tình, bao gồm chống lại việc bắt giữ, gây tổn thương thân thể người thực thi pháp luật, phá hoại tài sản và sử dụng biểu tượng của các tổ chức khủng bố và bất hợp pháp.

DW còn cho hay, 8 nhân viên cảnh sát và một số người, trong đó có một đứa trẻ 4 tuổi, đã bị thương trong một cuộc biểu tình tại thị trấn Schweinfurt thuộc bang Bavaria (còn gọi là bang Bayern). Cảnh sát đã bắt giữ ba người biểu tình, và một người khác đã bị phạt.

Ngoài ra, hai người đàn ông đã nhận các bản án tù treo 12 và 18 tháng vì chống lại việc bắt giữ, hành hung và gây tổn thương thân thể hoặc cố gắng gây tổn thương thân thể người thi hành công vụ. DW cho biết, một phụ nữ đã nhận bản án 6 tháng tù vì chống lại việc bắt giữ và tấn công lực lượng thực thi pháp luật.

Theo đài truyền hình này, cảnh sát cũng giải tán các cuộc biểu tình tại thủ phủ Dresden và thành phố Leipzig thuộc bang Sachsen.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính phủ Đức áp đặt các biện pháp hạn chế mới trong tháng này để đối phó với biến thể Omicron, được cho là dễ lây lan hơn các biến thể khác.

Đầu tháng 12, chính phủ Đức thông báo, bắt đầu từ ngày 28/12, các cuộc tụ tập riêng tư sẽ bị giới hạn số lượng người tham dự. Biện pháp hạn chế này nhằm giới hạn số lượng  người tham dự các cuộc tụ tập đông người vào Đêm giao thừa. Tối đa 10 người đã tiêm chủng được phép tham dự một cuộc tụ tập riêng tư. Nếu một người nào đó chưa tiêm chủng tham dự, thì chỉ một hộ gia đình khác được phép tham dự cuộc tụ tập.

DW dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh: “Bây giờ không phải lúc để tổ chức các buổi tiệc trong các nhóm lớn.”

Khán giả bị cấm tham dự các sự kiện thể thao, các buổi trình diễn văn hóa, các buổi hòa nhạc và các sự kiện lớn khác.

Ngoài ra, các nhà lập pháp Đức đã phê duyệt một đạo luật bắt buộc nhân viên y tế phải tiêm chủng.

Trong suốt thời gian đại dịch, nhiều người châu Âu, bao gồm cả người Đức, đã xuống đường phản đối các luật đưa ra các biện pháp hạn chế vì virus corona.

Hồi tháng 4, những người biểu tình và cảnh sát đã đụng độ nhau tại Berlin sau khi các nhà lập pháp phê duyệt các biện pháp hạn chế ở những khu vực có số ca nhiễm virus corona cao. Những người biểu tình bị cáo buộc đã ném chai lọ vào cảnh sát, khiến lực lượng thực thi pháp luật phải sử dụng hơi cay để giải tán họ.

Các ca  nhiễm virus ở Đức đã đạt mức cao kỷ lục vào cuối tháng trước. Theo tờ New York Times, hôm 30/11, Đức đã báo cáo 58.134 ca nhiễm mới, đây là số lượng ca nhiễm cao nhất trong một ngày được báo cáo ở nước này.

Gia Huy (Theo DW)

Xem thêm: