Các chính trị gia Đức đang xem xét việc tăng hình phạt lên đến 5 năm tù giam đối với những người có hành vi giả mạo kết nghiệm xét nghiệm COVID-19 và tài liệu liên quan đến việc tiêm chủng. Hình phạt trên nhắm vào các băng nhóm chuyên sản xuất và bán hàng giả trong bối cảnh Đức hướng đến việc ngăn chặn tình trạng dịch bệnh đang diễn biến phức tạp bằng các biện pháp mới.

xét nghiệm
(Ảnh minh họa: Par Evgenia Parajanian/Shutterstock)

Đức cũng đang cân nhắc việc áp đặt các quy định nghiêm ngặt hơn tại nơi làm việc, đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên làm việc từ xa khi có thể. Các biện pháp hạn chế và hình phạt dự kiến sẽ được đề xuất trước Quốc hội vào ngày 18/11.

Hôm 17/11 vừa qua, Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Đức, đã ghi nhận 52.826 trường hợp mắc COVID-19 mới và 294 ca tử vong, qua đó nâng tổng số người thiệt mạng lên 98.274 người. Nước này đã báo cáo gần 5,13 triệu trường hợp nhiễm bệnh kể từ khi đại dịch bùng phát.

Trong khi phát biểu tại một sự kiện của Hiệp hội các thành phố Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã đề cập đến sự gia tăng tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày ở quốc gia này trong những tuần gần đây. Bà đã bày tỏ mối lo ngại về các tác động ngày càng tăng của virus corona trên khắp đất nước.

Bà Merkel nói: “Tình hình dịch bệnh hiện nay ở Đức là rất phức tạp. Làn sóng thứ 4 đang tấn công mạnh mẽ đất nước của chúng tôi. Số ca nhiễm mới hàng ngày đang ở mức cao hơn bao giờ hết … và số ca tử vong hàng ngày cũng rất đáng sợ”.

Theo Newsweek,

Phan Anh

Xem thêm: