Biên giới Mỹ – Mexico tiếp tục là một nơi thu hút người từ nhiều nước trên khắp thế giới tìm cách lọt vào Mỹ. Trong báo cáo gần đây nhất từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), cơ quan này đã bắt gặp hơn 180.000 người trong tháng Năm.

Embed from Getty Images

Dù các nước Mỹ Latin, dẫn đầu là Mexico, tiếp tục chiếm đa số trong các đơn xin nhập cảnh tại biên giới phía nam, số người di cư từ Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Rumania từ đầu năm 2021 tới nay đều tăng  so với cùng kỳ năm 2020.

Rumani dẫn đầu các nước ngoài Mỹ La tin với 3.435 người tìm cách nhập cảnh vào Mỹ tính tới tháng 5/2021, tăng lên từ 276 người năm 2020, tờ Newsweek dẫn báo cáo cho hay.

“Hiện  tại chúng tôi đang chứng kiến những con số kỷ lục,” Jessica Bolter, nhà phân tích về chính sách Di trú Mỹ tại Viện Chính sách Di cư, nói với Newsweek. Bà cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này, bao gồm các tác động kinh tế của đại dịch, cũng như các câu chuyện nổi bật về những cơ hội tại biên giới Mỹ – Mexico. 

Vì Mỹ đang tiếp tục phục hồi kinh tế và y tế công, Mỹ đang tự thể hiện là một miền đất hứa, bà Bolter cho biết.

 

Bà nói các tác động kinh tế, xã hội và y tế  của đại dịch khiến cuộc sống của người dân ở nhiều khu vực trên thế giới trở nên khó khăn. Ngoài ra, bà cũng thừa nhận các tin tức lan truyền về “một biên giới dễ dãi hơn” dưới chính quyền Biden đã tác động đến nhận thức của nhiều người.

“Họ nhận thấy rằng Tổng thống Biden hứa đối xử với người di cư nhân đạo hơn ông Trump,” bà Bolter nói, mặc dù bỏ qua thực tế về các cơ sở lưu trú quá tải, thiếu thốn điều kiện vệ sinh và y tế. “Họ có thể lý giải đó là một cơ hội đang xuất hiện tại biên giới Mỹ – Mexico.”

Chính quyền Biden đã tăng gấp 4 số lượng chấp nhận tị nạn từ 15.000 thời Trump lên 62.500. Ngoài ra, việc dừng các chính sách như “Ở lại Mexico” và dừng xây tường biên giới đã khiến lượng người nhập cư tăng vọt, tạo thành cuộc khủng hoảng chưa có lời giải.

Nhật Minh

Xem thêm: