Bên cạnh lĩnh vực ô tô điện và du lịch vũ trụ, tỷ phú Elon Musk còn có thể quan tâm đến việc tham gia kinh doanh lĩnh vực truyền thông.

Cong ty Neuralink cua CEO Elon Musk se thu nghiem cay chip vao nao nguoi trong nam 2022 1
CEO Elon Musk. (Ảnh: Naresh111/Shutterstock)

Hôm 31/1, Elon Musk tweet rằng có một số ý tưởng thú vị” cho các dự án có thể có trong tương lai, bao gồm cả việc mua một mạng lưới truyền thông.

Elon Musk hoạt động tích cực trên mạng xã hội và có những phát ngôn đôi khi mang lại phiền phức cho bản thân, chẳng hạn như dòng tweet về việc có khả năng tư hữu hóa Tesla theo cách gian lận chứng khoán.

Nhà bình luận và sản xuất phim Dinesh D’Souza đã tweet về khả năng ảnh hưởng của Musk trong tương lai đối với lĩnh vực chính trị và văn hóa.

Ông Dinesh D’Souza đề xuất: “Mua và tiếp quản một nền tảng truyền thông xã hội lớn” hay “mua lại hoặc tạo ra một mạng truyền hình như ABC, NBC hoặc CBS3.” Ông cũng gợi ý cho Elon Musk tạo một “mạng lưới đại học đẳng cấp thế giới mà không cần học phí”.

Elon Musk trả lời rằng: “Ý tưởng thú vị!”

Gần đây, Elon Musk đã chuyển Tesla và nhà của mình đến Texas, điều này cho thấy rõ khuynh hướng bảo thủ hơn.

Ông cũng hoan nghênh việc hàng chục ngàn tài xế xe tải tập trung tại thủ đô Canada vào cuối tuần qua để phản đối chính sách cưỡng chế trong phòng chống dịch bệnh. Ngày 30/1, ông đã tweet một bức ảnh dí dỏm với chú thích, “Tạm thời rời xa chính trị. Đây là một bức ảnh xe tải đẹp.”

Bất kỳ lựa chọn nào trong số 3 lựa chọn mà ông Dinesh D’Souza đề xuất đều sẽ đặt ra một thách thức đáng kể đối với Elon Musk. Tuy nhiên, Musk chưa bao giờ trốn tránh nhiệm vụ khó khăn, bao gồm cả việc từng giành chiến thắng trong vụ cá cược nổi tiếng để sản xuất pin lithium-ion lớn nhất thế giới giúp Nam Úc đang đối mặt với khó khăn do bị mất điện.

Elon Musk lần thứ 2 “nổ súng” vào Biden 

Elon Musk thường tweet quan điểm cá nhân về các vấn đề thời sự. Vào ngày 27/1, ông Biden đã tổ chức một cuộc họp với giám đốc điều hành (CEO) của General Motors và Ford, đồng thời ca ngợi hai công ty này đã sản xuất xe điện ở Mỹ nhiều hơn bao giờ hết. Sau đó Elon Musk đã tweet, Biden sẽ đối đãi với mọi người Mỹ như những kẻ ngốc.

Theo Forbes, ông Biden đã mời bà Mary Barra (CEO của General Motors), ông Jim Farley (CEO của Ford) và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác đến Nhà Trắng gặp gỡ để thảo luận về dự luật ngân sách “xây dựng lại tốt hơn” trị giá 1,75 nghìn tỷ USD. Dự luật sẽ tăng mức miễn thuế liên bang đối với xe điện do các công đoàn sản xuất từ ​​7.500 USD lên 12.500 USD/ chiếc. Sau khi GM và Tesla đạt hạn ngạch bán được 200.000 xe điện, xe của họ sẽ đủ điều kiện để tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế hiện có. Ông Biden tạo thanh thế cho dự án đầu tư 7 tỷ USD gần đây của GM vào sản xuất xe điện ở Michigan. Dự luật đã bị chặn tại Thượng viện Hoa Kỳ.

Đây là lần thứ hai Musk “nổ súng” vào ông Biden. Vào tháng Chín năm ngoái, ông cho rằng Chính phủ Mỹ có thể thiên vị và có thể bị kiểm soát bởi các liên đoàn lao động.

Tuần trước, Tesla đã báo cáo lợi nhuận kỷ lục năm 2021 là 5,5 tỷ USD.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: