The New York Times đã mất dấu kiểm được xác minh (tích xanh) vào Chủ nhật sau khi Giám đốc điều hành Twitter Elon Musk tuyên bố nỗ lực trấn áp người dùng tránh thanh toán cho dịch vụ “Twitter Blue” (tích xanh Twitter).

NY Times mat dau tich
New York Times đã mất dấu tích xanh trên Twitter (Ảnh chụp màn hình)

Tỷ phú Musk đã thông báo vào ngày 23 tháng 3 rằng công ty truyền thông xã hội sẽ đặt hạn chót là ngày 1 tháng 4 để những người dùng đã được xác minh đăng ký và duy trì trạng thái của họ. Những người từ chối trả phí đăng ký 8 USD mỗi tháng cho cá nhân hoặc 1.000 USD mỗi tháng cho tổ chức sẽ bắt đầu mất cả dấu tích màu xanh và trạng thái đã xác minh.

Trong một tweet trả lời, ông Musk tiết lộ rằng điều này có thể bao gồm cả New York Times nếu họ từ chối trả tiền. Ngay sau đó, tài khoản Twitter chính của ấn phẩm đã mất trạng thái đã được xác minh.

“Bi kịch thực sự của @NYTimes là cách tuyên truyền của họ thậm chí còn chẳng thú vị,” CEO Musk viết trên Twitter.

Ông nói thêm, “Ngoài ra, dòng tin của họ giống như tiêu chảy trên Twitter. Không thể đọc được. Họ sẽ có nhiều người theo dõi thực sự hơn nếu họ chỉ đăng những bài báo hàng đầu của mình. Điều tương tự cũng áp dụng cho tất cả các ấn phẩm khác.”

Mặc dù ông không giải thích chi tiết về việc New York Times mất trạng thái đã được xác minh, nhưng sau đó vị tỷ phú đã gọi cơ quan truyền thông này là “đạo đức giả” vì khăng khăng đòi mọi người trả tiền cho đăng ký của họ trong khi từ chối làm điều tương tự đối với Twitter.

“NY Times đang trở nên đạo đức giả không thể tin được ở đây, vì họ cực kỳ hung hăng trong việc buộc mọi người phải trả tiền đăng ký *của họ*,” ông Musk viết.

Một bài báo về công nghệ của New York Times đã nhắc lại vào thứ Sáu rằng ấn phẩm sẽ không trả tiền cho dấu tích xanh đã được xác minh, cũng như không trả tiền cho các nhà báo của họ để duy trì tình trạng tích xanh.

Mặc dù tài khoản chính của ấn phẩm bị mất dấu kiểm, nhưng các tài khoản phụ của New York Times bao gồm New York Times Opinion, NYT Politics, NYT Climate và New York Times World vẫn giữ được dấu tích xanh kể từ Chủ nhật.

Các ấn phẩm tin tức khác như Associated Press và Washington Post vẫn giữ nguyên trạng thái đã được xác minh của họ.

Tỷ phú Musk đã thường xuyên công kích New York Times là tin giả hoặc tuyên truyền trong năm qua. Hồi tháng 11, ông Musk chê ấn phẩm này là “nhàm chán”.

“Thật là bi thảm khi The New York Times đã sa sút đến mức nào – về cơ bản là nhàm chán do bị tẩy não quá xa vào thời điểm này. Phần nhàm chán thực sự không thể tha thứ được!” ông Musk đã tweet.

Tờ New York Times cũng chỉ trích tỷ phú Musk. Vào tháng 5, một bài báo cho rằng ông Musk sống trong một cộng đồng “ưu tú” ở Nam Phi “tách khỏi sự tàn bạo của chế độ phân biệt chủng tộc”.

Lê Vy