Hôm thứ Sáu (19/8), bà Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã yêu cầu, tổng thống Hàn Quốc nên “ngậm miệng” sau khi ông nhắc lại rằng đất nước của ông sẵn sàng cung cấp viện trợ kinh tế cho Triều Tiên để đổi lấy việc giải trừ hạt nhân.

Embed from Getty Images

Phát biểu của bà Kim Yo Jong đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Triều Tiên bình luận trực tiếp về điều mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol  gọi là một kế hoạch “táo bạo”, được đề xuất lần đầu tiên vào tháng 5 và ông đã nhắc lại điều này hôm thứ Tư (17/8) tại một cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày đầu tiên nhậm chức của ông.

Trong một thông báo do hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA công bố, bà Kim Yo Jong chỉ trích tổng thống Hàn Quốc: “Hẳn sẽ tốt hơn cho hình ảnh của ông ấy nếu ông ấy ngậm miệng lại.” Bà chê trách Tổng thống Yoon “thực sự ngây thơ và vẫn còn trẻ con” khi nghĩ rằng ông có thể trao đổi hợp tác kinh tế để đổi lấy danh dự và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

Bà nhấn mạnh: “Không ai trao đổi vận mệnh của mình để lấy bánh ngô.”

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, người phụ trách mối quan hệ với Triều Tiên, chỉ trích những bình luận của bà Kim là “rất thiếu tôn trọng và khiếm nhã”.

Mặc dù Tổng thống Yoon cho biết, ông sẵn sàng cung cấp viện trợ kinh tế theo từng giai đoạn cho Triều Tiên nếu nước này chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và bắt đầu phi hạt nhân hóa, nhưng ông cũng thúc đẩy tăng cường khả năng răn đe quân sự của Hàn Quốc đối với Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ nối lại các cuộc tập trận với Hoa Kỳ, vốn đã bị đình chỉ một thời gian lâu, bao gồm cả các cuộc tập trận lớn trên thực địa sẽ bắt đầu vào tuần tới.

Hôm thứ Tư (17/8), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington ủng hộ các chính sách của Tổng thống Yoon. Tuy nhiên, bà Kim nhận định, các cuộc tập trận chung Hàn Quốc – Hoa Kỳ cho thấy cuộc đàm phán ngoại giao của Hàn Quốc là thiếu chân thành.

Nói về Tổng thống Yoon, bà Kim tuyên bố: “Chúng tôi nói rõ rằng chúng tôi sẽ không đàm phán với ông ấy.” Trong những năm gần đây, bà Kim Yo Jong đã trở thành một người chỉ trích gay gắt Hàn Quốc. Một số chuyên gia nhận định rằng bà đang đóng vai trò “cảnh sát xấu” trước những tuyên bố nhẹ nhàng của anh trai cô, chủ tịch Triều Tiên hiện tại.

Phát biểu hôm thứ Sáu (19/8) là cuộc tấn công cá nhân gay gắt nhất cho đến nay của cô đối với Tổng thống Yoon. Tuy nhiên trong tháng này, bà cũng đã đưa ra bình luận xúc phạm khi đổ lỗi cho Hàn Quốc về việc bùng phát dịch Covid-19 ở Triều Tiên và đe dọa “trả đũa chết người” nếu tiếp tục xảy ra vụ việc như vậy.

Các chuyên gia cho rằng, kế hoạch viện trợ kinh tế mới nhất của Hàn Quốc cũng tương tự như đề xuất của các nhà lãnh đạo trước đó, bao gồm cả đề xuất trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ lúc đó Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong một bài đăng trên blog hôm thứ Năm (18/8), ông Scott Snyder, giảng viên chính của tổ chức tư vấn Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, nhận xét: “Sáng kiến của Tổng thống Yoon bổ sung vào một danh sách dài những đề nghị thất bại liên quan đến việc Hàn Quốc hứa cung cấp lợi ích kinh tế cho Triều Tiên … Đây cũng chính là những giả định đằng sau một chuỗi những nỗ lực thất bại trong việc bắt đầu các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.”

Hôm 17/8, Triều Tiên đã tiến hành bắn thử hai tên lửa hành trình xuống biển. Đây là vụ thử tên lửa đầu tiên của nước này trong hai tháng. Vụ thử tên lửa diễn ra sau khi quốc gia cộng sản này tuyên bố chiến thắng dịch COVID-19 vào tuần trước.

Gia Huy (Theo Reuters)