Theo Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA), nhà sản xuất vắc-xin AstraZeneca nên đề cập đến tình trạng đông máu hiếm gặp như một tác dụng phụ có thể xảy ra.

AstraZeneca
(Ảnh minh họa: Lydia Ilyakhina/Shutterstock)

Giám đốc điều hành của EMA Emer Cooke cho biết trong một cuộc họp báo hôm 7/4 rằng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng về vắc-xin, họ đã đi đến kết luận: “Các trường hợp đông máu hiếm gặp được báo cáo sau khi tiêm vắc-xin AstraZeneca nên được được liệt kê là tác dụng phụ có thể có của vắc-xin.”

EMA và Cơ quan Quản lý Dược phẩm và các sản phẩm Y tế Anh (MHRA) cũng cho biết rằng mặc dù có những tác dụng phụ tiềm ẩn nhưng lợi ích của việc tiêm vắc-xin vẫn lớn hơn rủi ro.

EMA cho hay: “Tình trạng máu đông và lượng tiểu cầu trong máu thấp xuất hiện trong các báo là rất hiếm, và lợi ích tổng thể của vắc-xin trong việc ngăn ngừa COVID-19 vẫn lớn hơn nguy cơ gây ra tác dụng phụ.”

Cooke cho biết: “COVID-19 là một căn bệnh rất nghiêm trọng với tỷ lệ nhập viện và tử vong cao. Hàng ngày, COVID-19 vẫn gây ra hàng nghìn ca tử vong trên khắp châu Âu. Loại vắc-xin này đã được chứng minh là có hiệu quả cao, giúp ngăn ngừa bệnh nặng và tình trạng nhập viện, đồng thời cứu sống được nhiều người.”

Hôm 7/4 vừa qua, EMA cho biết “có thể có mối liên hệ” giữa vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca và tình trạng máu đông “rất hiếm gặp” nhưng khuyến cáo rằng mọi người nên tiếp tục tiêm chủng và nhấn mạnh rằng lợi ích của việc tiêm vắc-xin là nhiều hơn so với nguy cơ.

EMA “đang nhắc nhở các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và những người tiêm vắc-xin nhận thức về khả năng xảy ra các trường hợp máu đông rất hiếm gặp kết hợp với lượng tiểu cầu trong máu thấp trong vòng 2 tuần sau khi tiêm chủng,” trích nội dung tuyên bố mà cơ quan này đưa ra hôm 7/4.

Ngoài ra, EMA còn cho biết thêm rằng: “Cho đến nay, hầu hết các trường hợp được báo cáo đều xảy ra ở phụ nữ dưới 60 tuổi trong vòng 2 tuần sau khi tiêm chủng. Dựa trên các bằng chứng hiện có, các yếu tố nguy cơ cụ thể vẫn chưa được xác nhận.”

Tờ The Epoch Times đã liên hệ với AstraZeneca để đưa ra bình luận về vụ việc này. Gã khổng lồ dược phẩm và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đây đã tuyên bố rằng các nghiên cứu của họ không phát hiện thấy nguy cơ đông máu cao do tiêm vắc-xin.

Các quan chức của EMA đã xem xét hàng chục trường hợp chủ yếu đến từ châu Âu và Vương quốc Anh, nơi có khoảng 25 triệu người đã được tiêm vắc-xin AstraZeneca, theo tuyên bố của EMA.

Tháng trước, hơn một chục quốc gia châu Âu – bao gồm Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha – đã đình chỉ sử dụng vắc-xin AstraZeneca sau khi xuất hiện các báo cáo liên quan đến tình trạng máu đông cũng như một số trường hợp tử vong ở những người đã tiêm loại vắc-xin này. Hầu hết các quốc gia đã tiếp tục sử dụng vắc-xin nhưng một số nước đã đình chỉ việc tiêm chủng ở những người lớn tuổi.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: