Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuần trước đã tiết lộ rằng Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về khả năng loại Nga khỏi hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế SWIFT và dừng hoàn toàn dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nếu Nga tiến hành xâm lược Ukraine.

Embed from Getty Images

Trao đổi trên CNN hôm thứ Năm tuần trước (27/1), bà Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ không loại trừ bất kỳ khía cạch nào trong các chế tài có thể áp lên Nga. Bà nói thêm rằng mọi thứ “không bị loại trừ”.

EU và Mỹ hiện đang làm việc cùng nhau về một gói các biện pháp để ngăn chặn Nga xâm lược Ukraine.

Những biện pháp đó bao gồm việc EU có thể đặt ra lệnh cấm toàn diện đối với việc đưa vào sử dụng đường ống Nord Stream 2, dẫn khí đốt từ Nga tới Đức.

Tôi muốn nói rất rõ ràng thế này: Không điều gì bị loại trừ, mọi lựa chọn đều sẵn sàng”, bà von der Leyen trả lời như vậy khi được hỏi trực tiếp rằng liệu EU có chắc chắn sẽ dừng đường ống dẫn khí. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng đưa ra tuyên bố tương tự khi được hỏi về việc loại bỏ Nga khỏi hệ thống SWIFT.

Ủy ban chịu trách nhiệm thiết kế, định hình và soạn thảo các chế tài trong lĩnh vực tài chính, kinh tế và công nghệ. Nhiệm vụ này của Ủy ban là bao quát mọi thứ”, bà von der Leyen giải thích.

Phát biểu của bà Ursula von der Leyen là trái với một số tin tức gần đây cho biết nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã từ bỏ ý định áp đặt một số chế tài khắc nghiệt lên Nga, đặc biệt là đối với ngành tài chính và năng lượng vì lo ngại động thái đó sẽ gây tác dụng ngược nặng nề đối với kinh tế và an ninh năng lượng châu Âu.

Đầu tháng này, tờ nhật báo Handelsblatt của Đức đưa tin rằng EU và Mỹ đã từ chối xem xét sẽ loại bỏ Nga khỏi hệ thống SWIFT. Tờ báo này lưu ý rằng việc loại bỏ Nga khỏi hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế có thể gây mất ổn định thị trường tài chính và giúp tạo ra một hệ thống thanh toán thay thế mà sẽ không còn do các nước phương Tây chi phối nữa.

Tờ Bloomberg của Mỹ sau đó đưa tin rằng Đức đã yêu cầu bất kỳ chế tài nào, kể cả chế tài về cấm tiếp cận hệ thống ngân hàng quốc tế, áp lên Nga cần phải loại bỏ những hạn chế về năng lượng.

Bà von der Leyen cũng thừa nhận rằng mọi chế tài áp lên Nga sẽ đều gây ra hậu quả tàn phá. EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, và 75% đầu tư trực tiếp tại Nga là đến từ châu Âu.

Như Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: