Liên minh châu Âu hy vọng sẽ duy trì quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh, nhưng điều này sẽ không cản trở sự ủng hộ của khối này đối với Đài Loan, nhà lập pháp cấp cao của EU Nicola Beer cho biết khi kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới hòn đảo này vào thứ Năm.

Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu Nicole Beer trong chuyến thăm Đài Loan (Ảnh: CNA)

Bà Beer hiện là phó chủ tịch Nghị viện châu Âu, cho rằng châu Âu cần thiết không nhượng bộ các yêu cầu của Bắc Kinh khi bảo vệ hòa bình và ổn định của các quốc gia khác.

“EU muốn tiếp tục có quan hệ tốt với Trung Quốc, nhưng điều này không cản trở chúng tôi có thái độ [rõ ràng] về tự do và dân chủ cũng như hòa bình và ổn định cho các nước khác, bao gồm cả Đài Loan và Lithuania.”

Khi được yêu cầu bình luận về khả năng của một cuộc tấn công từ Bắc Kinh, bà cho biết Nghị viện châu Âu muốn “bảo vệ nguyên trạng, điều không thể thay đổi ngược với ý muốn của người dân Đài Loan”.

Bà Beer cho biết châu Âu ủng hộ Đài Loan vì sẽ quá ngây thơ khi tin tưởng Bắc Kinh giữ lời hứa với Hồng Kông.

“[Chúng tôi] quá ngây thơ khi nghĩ rằng lời hứa của [Bắc Kinh] tôn trọng một hệ thống đặc biệt ở Hồng Kông trên cơ sở dân chủ sẽ được thực hiện,” bà nói, đề cập đến khuôn khổ “một quốc gia, hai hệ thống” và 50 năm về quyền tự trị đã hứa với thuộc địa cũ của Anh.

“Nó đã không được thực hiện, và vì vậy chúng ta phải rút ra bài học của mình là đừng ngây thơ trong trường hợp của Đài Loan. Và đây là lý do tại sao chúng tôi nói rõ rằng chúng tôi đứng về tự do và dân chủ ở Đài Loan,” bà Beer nói và nói thêm rằng đây cũng là“ một trong những lý do mà Nghị viện Châu Âu rất thẳng thắn về chủ đề này ”.

Mô tả chuyến đi là một tín hiệu mạnh mẽ về mối quan tâm của châu Âu đối với Đài Loan, bà Beer cho biết chuyến thăm của bà đến vào đúng thời điểm, khi EU tìm cách chống lại những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm cô lập quốc tế về nền dân chủ sôi động này.

Bà lưu ý, cuộc chiến ở Ukraine đã khiến EU và NATO trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết.

Bà nói: “Mọi người đều biết rằng các chế độ độc tài không tôn trọng trật tự dựa trên luật lệ quốc tế.”

Điều này cũng giải thích lý do tại sao các nước thành viên EU đứng lên ủng hộ Lithuania và không nhượng bộ các yêu cầu của Bắc Kinh, bà Beer nhấn mạnh.

Chuyến thăm của bà Beer là chuyến thăm mới nhất trong một loạt các động thái ngày càng tích cực của các chính trị gia châu Âu và Mỹ nhằm chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh trên thế giới, bao gồm cả nỗ lực không ngừng nhằm cô lập Đài Loan về mặt ngoại giao.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm thứ Ba đã lên án chuyến thăm của bà Beer và việc Nghị viện Châu Âu thông qua các nghị quyết ủng hộ Đài Loan.

Ông Triệu nói: “Đây là sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc ‘một Trung Quốc’ và đã đầu độc bầu không khí của mối quan hệ Trung Quốc – Châu Âu.” 

Lê Vy (theo SCMP)