Ngày 17/10, một số ngoại trưởng của Liên minh châu Âu đã kêu gọi chế tài Iran về việc chuyển giao máy bay không người lái (UAV) cho Nga, cùng thời điểm EU chấp thuận một loạt các biện pháp đóng băng tài sản riêng của nhiều công dân nước này tham gia đàn áp các cuộc biểu tình trong thời gian qua.

Cụ thể, EU sẽ áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của khoảng 15 công dân Iran có dính đến cuộc đàn áp của chính phủ với những người biểu tình phẫn nộ trước cái chết của cô Mahsa Amini trong khi bị giam ở đồn cảnh sát.

Embed from Getty Images

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock (Ảnh minh họa: Getty Images)

“Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra một gói trừng phạt để buộc những kẻ đứng sau những tội ác tàn bạo đối với phụ nữ, thanh niên và nam giới phải nhận hậu quả,” Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu trước báo giới khi bà đến cuộc họp các ngoại trưởng của khối ở Luxembourg.

Đáng lưu ý, các lệnh trừng phạt bổ sung của EU đối với Iran sẽ không chỉ giới hạn ở việc đưa một số cá nhân vào danh sách đen nếu chứng minh được Tehran có tham gia vào cuộc chiến của Nga đối ở Ukraine, Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn nói thêm.

Ukraine đã báo cáo về một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất trong những tuần gần đây, nhấn mạnh rằng Tehran phải chịu trách nhiệm cho các “vụ giết người Ukraine”.

Đáp lại, Iran phủ nhận việc cung cấp máy bay không người lái cho Nga, trong khi Điện Kremlin cũng không đưa ra bất cứ bình luận nào.

“Tôi nghĩ rằng các biện pháp trừng phạt mới nên được thực hiện ngay lập tức,” Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu nói với Reuters trong bối cảnh các ngoại trưởng của EU đang thảo luận về việc Iran chuyển giao máy bay không người lái cho Nga.

Theo ông Reinsalu, các báo cáo của Kyiv khẳng định “xuất xứ của máy bay không người lái tại Nga là từ Iran” cần được xem xét nghiêm túc, và cần các biện pháp trừng phạt đóng để răn đe thích đáng.

Pháp và Đức, cả hai bên tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran cũng bày tỏ, các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến vụ việc máy bay không người lái là cần thiết và việc Iran chuyển giao máy bay không người lái cho Nga nên được coi là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Máy bay không người lái của Iran dường như được sử dụng để tấn công vào giữa Kyiv, đây là một hành động tàn bạo,” Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod nhận định tại cuộc họp các ngoại trưởng ở Luxembourg, đồng thời thúc giục EU cần sớm có phản ứng.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho hay, liên minh này sẽ tìm kiếm bằng chứng xác đáng về vai trò của Iran. “EU sẽ tập trung vào việc tìm kiếm bằng chứng về sự dính líu của chính quyền Iran tới cuộc xung đột Nga-Ukraine.”

Minh Ngọc (Theo Reuters)