Hôm Chủ nhật (1/8), tiến sĩ Anthony Fauci cho biết Hoa Kỳ sẽ không đóng cửa một lần nữa để hạn chế COVID-19, nhưng “mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi biến thể Delta (Ấn Độ) gây ra sự gia tăng các ca nhiễm, chủ yếu là trong số những người chưa được tiêm chủng.”

Embed from Getty Images

Trên chương trình “Tuần này” của kênh ABC, ông Fauci nói tỷ lệ người Mỹ tiêm vắc-xin đã đủ để tránh bị phong tỏa (lockdown) thêm một lần nữa.

“[Dù nó] không đủ để dập tắt đợt bùng phát, nhưng tôi tin rằng đủ để không cho phép chúng tôi rơi vào tình trạng như mùa đông năm ngoái”, ông nói.

Theo phân tích của Reuters, trung bình số ca nhiễm virus Vũ Hán mới được báo cáo trên toàn quốc đã tăng gần gấp đôi trong 10 ngày qua.

Ngay cả khi nhiều bang không sử dụng đến các biện pháp phong tỏa một lần nữa, sự lây lan của biến thể Delta vẫn có thể đe dọa nền kinh tế, Reuters cho hay.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari nói trên chương trình “Face the Nation” của đài CBS rằng biến thể Delta đang “tạo ra một loạt các cảnh báo” cho hàng triệu người Mỹ không có việc làm và có thể làm chậm sự phục hồi của thị trường lao động Mỹ.

Sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Delta cũng đang gia tăng trên toàn cầu. Các khu vực châu Á trước đây tương đối thành công trong việc kiềm chế COVID-19 như Philippines, Thái Lan và Việt Nam hiện đang trở thành các điểm nóng.

Tại một số quốc gia, người dân đã xuống đường biểu tình để phản đối các lệnh hạn chế. 

Tại Pháp, nơi chính phủ đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm thứ tư, hàng chục nghìn người đã biểu tình phản đối việc ban hành thẻ y tế bắt buộc chứng minh việc tiêm phòng để có thể vào nhiều địa điểm công cộng.

Mặc dù vắc-xin vẫn còn khan hiếm ở hầu hết các nơi khác thế giới, nhưng chúng được cung cấp miễn phí cho bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên ở Hoa Kỳ. Tại Mỹ, nhiều nơi còn đưa ra các giải thưởng tiền mặt, ô tô và các ưu đãi để thúc đẩy người dân đi tiêm, nhưng vẫn có khoảng hơn một nửa dân số chưa tiêm chủng.

“Chúng tôi có 100 triệu người ở đất nước này đủ điều kiện để được tiêm chủng nhưng không tiêm chủng”, ông Fauci, người cũng là giám đốc của Viện Dị ứng và Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, cho biết.

Khoảng 58% người Mỹ đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin.

Bang Florida gần đây đã chứng kiến đợt bùng phát mạnh số ca nhiễm, tuy vậy Thống đốc Ron DeSantis đã ngăn chặn các quy định bắt đeo khẩu trang cũng như các hạn chế COVID khác.

Ngân Hà (theo Reuters)

Xem thêm: