Ngay trước khi Tòa án Tối cao Mỹ công bố phán quyết cuối cùng về vụ kiện liên quan đến phá thai, FBI cho biết vào ngày 17/6 rằng họ đang điều tra các cuộc tấn công gần đây vào các trung tâm mang thai như hành vi bạo lực gia đình và chủ nghĩa cực đoan tiềm ẩn. Thượng nghị sĩ Tom Cotton cùng ngày kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland từ chức vì không hành động trước vụ tấn công.

shutterstock 565740679
Biểu tình chống phá thai ở Washington, DC năm 2017. (Nguồn: Xavier Ascanio/ Shutterstock)

FBI cho biết trong một tuyên bố: “FBI đang điều tra một loạt vụ tấn công và đe dọa nhằm vào các trung tâm cung cấp tài nguyên mang thai và các tổ chức tín ngưỡng trên khắp đất nước. FBI xem xét tất cả các mối đe dọa một cách nghiêm túc và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật của mình, và sẽ luôn cảnh giác để bảo vệ cộng đồng của chúng ta.”

Theo Fox News đưa tin, FBI đang yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về vụ tấn công hoặc mối đe dọa tiềm ẩn đưa ra cảnh báo cho cơ quan thực thi pháp luật, gọi cho văn phòng hiện trường FBI địa phương của họ hoặc gửi email đến tips.fbi.gov. 

Nhóm phá thai “Jane’s Revenge” (Sự trả thù của Jane) đã phát động khoảng 50 cuộc tấn công gần đây nhằm vào các nhóm chống phá thai, bao gồm cuộc tấn công vào nhóm Hành động Gia đình (Family Action) ở tiểu bang Wisconsin vào tháng 5 và cuộc tấn công vào Trung tâm Mang thai Khủng hoảng (Crisis pregnancy Centers) ở Washington, D.C., vào tuần trước.

Cơ quan chức năng liên bang đang điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng thứ Sáu (17/6) tại một trung tâm tài nguyên mang thai ở Gresham, tiểu bang Oregon.

Theo KOIN 6 News đưa tin, tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng trong vụ hỏa hoạn. Các quan chức cho biết không có báo cáo về thương tích từ vụ cháy.

Theo phía cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra không lâu sau khi một trung tâm mang thai theo đạo Thiên chúa ở New York cũng bị cho là mục tiêu bị phóng hỏa.

Thượng nghị sĩ thúc giục Tổng chưởng lý coi tổ chức ‘Jane’s Revenge’ là “nhóm khủng bố trong nước” và tiến hành điều tra

Thượng nghị sĩ Cotton đã viết thư cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland ngày 16/6, nói rằng nếu ông Garland không có hành động gì về hơn 50 vụ tấn công của “Sự trả thù của Jane” (Jane’s Revenge) nhằm vào các trung tâm mang thai và nhà thờ phản đối phá thai, thì ông nên từ chức.

tom cotton noi ve virus corona vu han
Thượng nghị sĩ Tom Cotton. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Cotton cũng là thành viên cấp cao của Tiểu ban Tư pháp Hình sự và Chống khủng bố Thượng viện, Ủy ban Tình báo và Ủy ban Dịch vụ Vũ trang. Ông cũng kêu gọi Bộ Tư pháp điều coi tổ chức “Sự trả thù của Jane” là một “tổ chức khủng bố trong nước” và tiến hành điều tra.

“Những nơi lễ bái và trung tâm mang thai phản đối phá thai đang bị tấn công. Hội đồng nghiên cứu gia đình đã tổng hợp danh sách hơn 50 cuộc tấn công vào nhà thờ, trung tâm mang thai phản đối phá thai và các nhóm phản đối phá thai khác trong vài tuần qua”, ông Cotton viết trong bức thư. “Một nhóm cực đoan cánh tả được gọi là ‘Sự trả thù của Jane’ đã bị quy tội cho nhiều cuộc tấn công này, bao gồm cả bom cháy và hành vi phá hoại quái đản.”

Ông Cotton chỉ ra rằng tổ chức này vào hôm thứ Ba “đã phát hành một lá thư thông báo về ‘mùa mở cửa’ cho tất cả những người được gọi là ‘nhóm chống phá thai’, và kêu gọi bất cứ ai muốn vẽ, đốt nhằm vào các tổ chức [phản đối phá thai] này mà tiến hành khủng bố, chặt chém hoặc ngăn chặn.”

Thượng nghị sĩ Cotton đã đưa ra danh sách hơn một chục vụ tấn công gần đây mà “Sự trả thù của Jane” đã tuyên bố trong những tuần gần đây. Tất cả những vụ tấn công này đều liên quan đến những rò rỉ của Tòa án Tối cao về việc lật lại vụ án của “Roe kiện Wade”.  Ông Cotton cho biết nhiều cuộc tấn công trong số đó không dẫn đến bất kỳ vụ bắt giữ nào [của cơ quan thực thi pháp luật], và Bộ Tư pháp nên đưa ra cáo buộc liên bang đối với thủ phạm.

Cuối bức thư có liệt kê một số cuộc tấn công:

Ngày 7/5, tại Nhà thờ Công giáo St. John XXIII. Cửa sổ đã bị đập phá ở Collins, tiểu bang Colorado và bị phá hoại với thông điệp “My Body My Choice” (Thân thể của tôi, lựa chọn của tôi) cùng các biểu tượng vô chính phủ. Ngày hôm sau, Tổ chức Gia đình Wisconsin ở Madison, tiểu bang Wisconsin, đã bị tấn công bằng bom cháy và phá hoại, bị đe dọa rằng: “Nếu phá thai không an toàn, thì các người cũng không an toàn”.

Vào ngày 8/5, Trung tâm Tài nguyên Nuôi dạy và Mang thai Loreto House ở Denton, tiểu bang Texas đã bị phá hoại với những thông điệp như “Cưỡng bức sinh con là mưu sát” và “Không phải phòng khám”, v.v.

Vào ngày 13/5, Trung tâm Mang thai Alpha ở Reisterstown, tiểu Maryland, đã bị phá hoại với dòng chữ “Sự trả thù của Jane” “Nếu phá thai không an toàn, các người cũng không an toàn”.

Vào ngày 14/5, Trung tâm Mang thai BirthRight ở Frederick, tiểu bang Maryland, bị phá hoại với những thông điệp như “Defend Row” (bảo vệ trứng cá) và “Fk Fake Clinic”.

Vào ngày 21/5, bốn nhà thờ đã bị phá hoại ở Olympia, tiểu bang Washington, bao gồm các thông điệp “Nếu phá thai không an toàn, các người cũng không an toàn”, “Chấm dứt nhà thờ” và “Chúa thích phá thai”. Trung tâm mang thai Next Step Pregnancy Services đã bị đập vỡ cửa sổ và bị đe dọa vào ngày 27/5 với lời đe dọa “Nếu phá thai không an toàn, các người cũng không an toàn”.

Vào ngày 30/5, văn phòng của Respect Life ở tiểu bang Florida đã bị phá hoại với những tấm biển ghi “Sự trả thù của Jane”, “Nếu phá thai không an toàn, thì các người cũng thế” và các biểu tượng vô chính phủ.

Cùng ngày, Trung tâm chăm sóc y tế mang thai Dove ở Eugene, tiểu bang Oregon, đã bị phá hoại với các thông điệp “Từ Jane,” “Không phải Phòng khám”, “Phá thai là Chăm sóc sức khỏe”, và các biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa vô chính phủ. 

Vào ngày 2/6, cửa sổ của Trung tâm mang thai Agape ở Des Moines, tiểu bang Iowa, đã bị đập phá và phá hoại với những thông điệp như “Chúa yêu phá thai”“phòng khám giả”.

Vào ngày 3/6, Trung tâm Mang thai Capitol Hill ở Washington, D.C., đã bị phá hoại bằng trứng, sơn đỏ và một thông điệp có nội dung “Sự trả thù của Jane”.

Vào ngày 7/6, cửa sổ của Trung tâm Dịch vụ mang thai trên núi ở Asheville, Bắc Carolina, đã bị đập phá và phá hoại với những thông điệp như “Cấm cưỡng bức sinh con” và “Nếu phá thai không an toàn, các người cũng không an toàn!”

Vào ngày 7/6, trung tâm chăm sóc thai kỳ CompassCare ở Buffalo, thành phố New York, đã tấn công bằng bom cháy và phá hoại với thông điệp “Jane đang ở đây”.

Vào ngày 8/6, trung tâm chăm sóc thai kỳ Options360 ở Vancouver, tiểu bang Washington, đã bị phá hoại bằng sơn đỏ và dòng chữ “Sự trả thù của Jane”.

Vào ngày 11/6, Trung tâm Tài nguyên Mang thai Gresham ở Gresham, tiểu bang Oregon, bị tấn công bằng bom cháy.