Theo một tài liệu mới đăng tải, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) sắp cấm phê duyệt các thiết bị viễn thông mới của Huawei Technologies và ZTE tại Hoa Kỳ vì lý do an ninh quốc gia. Huawei và ZTE là hai gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Tuần trước, Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel đã chuyến lệnh cấm được đề xuất đối với Huawei và ZTE cho ba ủy viên khác để phê duyệt cuối cùng. Theo luật pháp Mỹ, các công ty sẽ không thể bán các thiết bị mới tại Hoa Kỳ nếu không có giấy phép thiết bị.

Tháng 6/2021, FCC đã bỏ phiếu để thúc đẩy kế hoạch cấm phê duyệt các thiết bị của các công ty Trung Quốc được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia tham gia vào mạng truyền thông của Hoa Kỳ, bao gồm cả Huawei và ZTE.

Động thái đó diễn ra sau khi FCC đưa 5 công ty Trung Quốc vào “danh sách đội lốt” do gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ hồi tháng 3/2021, theo đạo luật năm 2019 nhằm bảo vệ mạng viễn thông Hoa Kỳ. Năm công ty đó bao gồm Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Zhejiang Dahua Technology.

Tháng 6/2021, FCC thông báo, họ đang xem xét cấm cấp mọi giấy phép thiết bị cho tất cả các công ty nằm trong danh sách đội lốt.

Năm nay, FCC đã bổ sung AO Kaspersky Lab của Nga, China Telecom (châu Mỹ), China Mobile International USA, Pacific Networks và China Unicom (châu Mỹ) vào danh sách đội lốt.

Năm ngoái, Chủ tịch FCC Rosenworcel nhấn mạnh, các biện pháp mới sẽ “loại trừ các thiết bị không đáng tin cậy ra khỏi mạng truyền thông [Hoa Kỳ].”

Bà giải thích: “Chúng tôi đã để ngỏ cơ hội cho việc sử dụng [các thiết bị của Huawei và các công ty Trung Quốc khác] tại Hoa Kỳ thông qua quá trình cấp giấy phép thiết bị của chúng tôi. Vì vậy, ở đây chúng tôi đề xuất đóng cánh cửa đó lại.”

Hồi năm 2021, Ủy viên FCC Brendan Carr tiết lộ, kể từ năm 2018, FCC đã phê duyệt hơn 3.000 đơn xin cấp giấy phép thiết bị của Huawei.

Hành động mới của FCC sẽ nghiêm cấm cấp mọi giấy phép trong tương lai cho các thiết bị thông tin liên lạc được coi là gây ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Năm 2019, Hoa Kỳ đã đưa Huawei, Hikvision và các hãng khác của Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế của mình.

Cũng vào năm 2020, FCC đã chỉ định Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với mạng truyền thông của Hoa Kỳ, qua đó cấm các công ty Mỹ sử dụng quỹ tài trợ của chính phủ trị giá 8,3 tỷ đô la để mua các thiết bị của các công ty này.

Đầu năm nay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chỉ trích, FCC “lạm dụng quyền lực nhà nước và tấn công ác ý các nhà khai thác viễn thông Trung Quốc mà không có cơ sở thực tế nào.”

Gia Huy (Theo Reuters)