Hôm 27/2 vừa qua, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ra quyết định đối với đội tuyển Nga tại vòng play-off World Cup 2022. Cụ thể, đội tuyển Nga sẽ phải thi đấu các trận “sân nhà” tại những địa điểm trung lập và không được sử dụng quốc kỳ cũng như quốc ca trong mọi trận đấu quốc tế này. Trước đó, UEFA (Liên đoàn bóng đá châu Âu) đã tước quyền đăng cai chung kết Champions League của Nga. Theo đó, Sân vận động Stade de France (Pháp) đã được UEFA chọn lựa làm địa điểm tổ chức trận chung kết thay vì Krestovsky ở thành phố St Petersburg (Nga) như ban đầu.

đội tuyển Nga
(Ảnh minh họa: Maksim Konstantinov/Shutterstock)

Trong thông báo của mình, FIFA nêu rõ các đội tuyển bóng đá Nga sẽ phải thi đấu với tư cách “Liên đoàn bóng đá Nga”, thay vì quốc gia Nga. Bên cạnh đó, FIFA cũng thông báo sẽ tiếp tục thảo luận với các tổ chức thể thao khác để xác định các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với bóng đá Nga “bao gồm khả năng loại trừ khỏi các cuộc thi đấu”.

Quyết định trên nhận được sự tán thành của Văn phòng Hội đồng FIFA, bao gồm Chủ tịch FIFA và 6 chủ tịch liên đoàn, sau khi liên đoàn bóng đá các nước Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Điển tuyên bố không muốn thi đấu với đội tuyển Nga tại vòng play-off World Cup 2022 trong tháng tới, liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hiện nay.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Nga sẽ đối đầu Ba Lan vào ngày 24/3, đội đi tiếp sẽ gặp đội chiến thắng trong cặp đấu Thụy Điển-Cộng hòa Séc vào ngày 29/3 tới. Đội tuyển nào giành thắng lợi sẽ dự World Cup 2022 ở Qatar.

Sau khi FIFA thông báo quyết định trên, liên đoàn bóng đá 2 nước Ba Lan và Thụy Điển đã tỏ ý không hài lòng, đồng thời cho rằng đây là kế hoạch “không thể chấp nhận được”.

Ngoài các nước nói trên, Liên đoàn bóng đá Anh cũng tuyên bố sẽ không thi đấu với đội tuyển Nga trong bất kỳ giải đấu nào, cho đến khi chính quyền Moscow chấm dứt tấn công Ukraine.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Pháp đang kêu gọi UEFA cắt hợp đồng với nhà tài trợ Gazprom (Nga), bất chấp nguồn tài trợ 40 triệu EUR/năm từ năm 2012-2024 cho giải Champions League. Hơn nữa, Pháp cũng cho rằng cần phải truất quyền dự tranh của Nga tại World Cup 2022.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: