Công ty an ninh mạng FireEye phát hiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tập trung mạnh mẽ kích động bạo động chống lại Mỹ qua internet. Trong một báo cáo mới, các chuyên gia của FireEye cho biết vào năm 2020, ĐCSTQ đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho chiến dịch ảnh hưởng trên truyền thông xã hội, đặc biệt là tuyên truyền tường thuật chống Mỹ nhằm vào vấn đề phân biệt chủng tộc và nguồn gốc đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Hacker facebook
(Ảnh minh họa ghép từ Pixabay)

Báo cáo mới nhất được FireEye phát hành hôm 8/9 này cho biết, chiến dịch gây ảnh hưởng thân ĐCSTQ và kích động biểu tình ở Mỹ qua internet này được thực hiện trên 30 nền tảng truyền thông xã hội cùng hơn 40 trang web và diễn đàn bằng ít nhất 7 loại ngôn ngữ.

Báo cáo của FireEye cho biết vào tháng 6/2019, công ty an ninh mạng Mandiant Threat Intelligence đã lần đầu tiên báo cáo cho khách hàng hàng trăm tài khoản mạo danh từ Twitter, Facebook và YouTube hình thành một mạng lưới hợp tác ủng hộ ĐCSTQ. Vào thời điểm đó, mạng lưới này chủ yếu được sử dụng để làm mất uy tín của các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Vào tháng 8/2019, Twitter đã xóa bỏ những tài khoản có liên quan, nhưng sau đó quy mô và phạm vi hoạt động của mạng lưới ủng hộ ĐCSTQ này đã nhanh chóng mở rộng và nhận được quan tâm rộng rãi của công chúng và nhiều nhà nghiên cứu đã tham gia điều tra.

Từ giữa năm 2019, FireEye bắt đầu theo dõi hoạt động của mạng lưới ủng hộ ĐCSTQ và nhận thấy rằng chiến thuật của mạng lưới này đã có nhiều thay đổi; ví dụ đã sử dụng hình ảnh mạo danh được tạo nhân tạo làm ảnh avatar tài khoản quảng bá các chủ đề tường thuật vấn đề thời sự, chẳng hạn như đại dịch COVID-19, những người bất đồng chính kiến ​​với ĐCSTQ, và tình hình chính trị trong nước ở Mỹ.

Mạng lưới này không chỉ có trên các mạng xã hội khổng lồ Facebook, Twitter và YouTube, cũng không chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung, FireEye quan sát thấy rằng loại hoạt động ủng hộ ĐCSTQ này diễn ra trên 30 nền tảng truyền thông xã hội và hơn 40 trang web và diễn đàn khác; cũng được thực hiện bằng các ngôn ngữ khác, chẳng hạn như tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Điều này cho thấy những người tham gia các hoạt động ủng hộ ĐCSTQ đang cố gắng mở rộng phạm vi hoạt động trực tuyến của họ, cố gắng xây dựng ảnh hưởng trên nhiều nền tảng nhất có thể và tiếp cận nhiều đối tượng toàn cầu.

Vào năm 2020, các tài khoản xã hội được ĐCSTQ dùng này đã tích cực kích động biểu tình ở Mỹ về dịch bệnh COVID-19.

FireEye nhận thấy những tài khoản ủng hộ ĐCSTQ này đã đăng những thông điệp tương tự và trong nhiều trường hợp những thông điệp giống nhau từ nội dung văn bản, hình ảnh và video, thậm chí cả những lượt chia sẻ, bình luận và lượt thích, điều này cho thấy những người dùng từ hàng chục nền tảng truyền thông xã hội và trang web và diễn đàn này có sự phối hợp hoạt động.

Ví dụ, kể từ đầu năm 2020, các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đã đẩy mạnh tuyên truyền nguồn gốc của loại virus mới không phải từ Trung Quốc mà là từ “Ft. Detrick của Mỹ”. FireEye cũng nhận thấy điều tương tự trên nhiều nền tảng, trang web và diễn đàn, thậm chí có nhiều ngôn ngữ.

FireEye cũng phát hiện các lỗi ngữ pháp thường tái diễn trong một số bài đăng bằng tiếng Nga và tiếng Đức, cho thấy rằng chúng có thể được viết bởi những người không phải là người bản xứ.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, các tài khoản khác nhau trên các nền tảng khác nhau đã dùng thông tin và ảnh cá nhân mạo danh tương tự nhau.

Báo cáo của FireEye cũng chỉ ra rằng, ĐCSTQ đã thúc đẩy sự chia rẽ giữa Mỹ, châu Âu và Nga; cũng đã nỗ lực kích động biểu tình thực tế ở các nước này và đã lên kế hoạch kích động các cuộc biểu tình chống Mỹ. Ví dụ tháng 4/2021, có hàng nghìn bài đăng đã được đăng bằng tiếng Anh, Nhật và Hàn phát tán hình ảnh và video trên nhiều nền tảng để kêu gọi người Mỹ gốc Á biểu tình chống lại thực trạng bất công về chủng tộc ở Mỹ và tham gia vào các cuộc biểu tình ở thành phố New York vào ngày 24/4.

Sau đó, các bài đăng từ các tài khoản này mô tả cuộc biểu tình ngày 24/4 ở thành phố New York là một thành công, tuyên bố rằng người Mỹ gốc Á, các dân tộc thiểu số khác và người da trắng đã tham gia trong hoạt động biểu tình này.

FireEye cho hay mục đích của việc xuất bản báo cáo này là để đưa ra cảnh báo ban đầu về sự phát triển của phong trào ảnh hưởng trực tuyến của ĐCSTQ, qua đó hy vọng rằng mọi tầng lớp xã hội sẽ chú ý đến mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: