Quận Broward (Broward County) là nơi quan trọng của Đảng Dân chủ và cũng là quận có dân số đông thứ hai của bang Florida. Bắt đầu từ mùa hè năm nay, quận này đã bắt đầu phát hiện có hiện tượng gian lận trong bầu cử. Những người gian lận có ý đồ muốn dùng tên của hàng chục người đã qua đời để đăng ký làm người của Đảng Dân chủ và bỏ phiếu trong ngày tổng tuyển cử, tuy nhiên đã bị cơ quan giám sát bầu cử phát hiện và xử lý. Được biết, đây có thể chỉ là một bộ phận của kế hoạch gian lận bầu cử của Đảng Dân chủ ở quận này. 

shutterstock 1773185606
Nhân viên phòng phiếu bầu cử trong ngày bầu cử sơ bộ năm 2020 ở Nevada. (Ảnh: Trevor Bexon / Shutterstock).

Theo Fox News đưa tin, ông Steven Vancore – người phát ngôn của cơ quan giám sát bầu cử quận Broward, đã thông qua thư điện tử để xác nhận với Fox News rằng có người có ý đồ dùng tên của mấy chục người đã qua đời để đăng ký làm cử tri của bang Florida.

Ông Steven Vancore bổ sung thêm: “May mắn là, hệ thống giám sát của chúng tôi đã phát huy tác dụng, kịp thời đánh dấu những đăng ký không thỏa đáng, và chuyển thông tin cho cơ quan chấp pháp tiến hành truy tố. Chúng tôi cũng rất vui mừng nói với các bạn, những người này chưa đạt được ý đồ bỏ phiếu.”

Florida là một bang chiến trường quan trọng trong tổng tuyển cử năm 2020, bang này có tổng cộng 29 phiếu đại cử tri. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016, ông Trump đã giành được thắng lợi tại đây với lợi thế 1,2%. Năm nay, trong hoạt động tranh cử tại bang Florida, cả Tổng thống Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ – cựu Phó Tổng thống Biden đều đổ rất nhiều công sức vào đây.

Cơ quan giám sát bầu cử của quận Broward đã đánh dấu những đăng ký cử tri khả nghi và giao cho Văn phòng Luật sư tiểu bang của quận Broward.

Bà Paula McMahon, người phát ngôn Văn phòng Luật sư tiểu bang đã gửi email cho Hãng tin AP và nói: “Chúng tôi không thể bình luận đối với hoạt động điều tra hình sự đang được tiến hành”. 

Tuy nhiên, trao đổi thông tin giữa Văn phòng Luật sư tiểu bang và ông Pete Antonacci – người giám sát bầu cử quận Broward đã cho thấy, các quan chức không thể xác định rốt cuộc là ai gửi những danh sách đăng ký này, bởi vì không có địa chỉ gửi lại thư. Kiểu đăng ký này bị phát hiện trong 19 thư đã nhận được.

Ông Tim Donnelly – trợ lý Văn phòng Luật sư tiểu bang, hôm 22/10 đã nói trong một bức thư gửi cho ông Pete Antonacci rằng, 30 trong số 51 người đăng ký đã bị văn phòng công tố đối chiếu là đã qua đời. Ngoài ra còn 21 người chỉ có ngày sinh và tên, không cách nào kiểm tra.

Sự kiện gian lận này được đưa tin sớm nhất tên tờ SunSentinel – một tờ báo tại Nam Florida. Báo cáo nói rằng, một người đến từ bang Nam Carolina đã chuyển cho Văn phòng bầu cử Broward ít nhất 50 đơn đăng ký cử tri, trong đó có khoảng 30 người đã qua đời.

Trong đó có tên của 5 người đã xuất hiện trên danh sách bầu cử, tuy nhiên nhân viên điều tra cho biết không có người yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt. Ngày hết hạn gửi phiếu bầu là ngày 24/10.

Tờ SunSentinel đưa tin, có ít nhất 3 cử tri đăng ký đã vượt qua kiểm tra, và được đưa vào danh sách cử tri quận Broward vào tháng 7, trong đó 2 người đã qua đời hồi tháng 6.

19 bức thư có chứa danh sách đăng ký rốt cuộc là ai gửi, chính quyền quận Broward vẫn chưa thể xác định được.

Sự kiện gian lận bầu cử này được phát hiện do tờ SunSentinel đã hỏi về thẻ ID đáng ngờ của một số cử tri gửi cho một người đàn ông ở thị trấn Davie, quận Broward. Những thẻ ID này được cho là một phần trong kế hoạch gian lận bầu cử tương đối lớn.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi năm 2018, Đảng Dân chủ tại quận Broward bang Florida bị phát hiện có hành vi gian lận bầu cử, từng bị điều tra và dẫn đến tố tụng.

Tổng thống Trump có thái độ vô cùng lạc quan về thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, tuy nhiên ông cũng từng nói, nếu ông và Đảng Cộng hòa thất bại, điều duy nhất có thể đó chính là Đảng Dân chủ gian lận.

Về việc Đảng Dân chủ có khả năng lợi dụng phiếu bầu gửi qua đường bưu điện để gian lận, Tổng thống Trump nhiều lần kêu gọi cử tri của mình cần đích thân đến trạm bỏ phiếu.

Trình Văn

Xem thêm: