Dữ liệu mới nhất từ bang tiểu New York chỉ ra, tỷ lệ lớn các trường hợp “nhập viện” vì COVID-19 thực tế không phải do bị nhiễm COVID-19.

shutterstock 1647350797
(Ảnh minh họa: Mongkolchon Akesin/ Shutterstock)

Trong dữ liệu phân tích công bố từ văn phòng của Thống đốc Kathy Hochul, vị thống đốc này đã chia sẻ con số “bao nhiêu người nhập viện có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đã được nhập viện do nhiễm COVID-19 hay do các biến chứng COVID-19; và bao nhiêu người được nhập viện [mà nguyên nhân] không phải do nhiễm COVID-19”.

Theo đó, trên toàn tiểu bang, có tới 43% trong số 11.548 bệnh nhân nhập viện với các lý do được liệt kê không phải là do nhiễm COVID-19.

Bản dữ liệu phân tích chỉ ra, sự khác biệt giữa những bệnh nhân “nhập viện do COVID” và những người nhập viện “trong khi nhiễm căn bệnh này” vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi và gây phẫn nộ cho các quan chức công quyền.

Nhiều nhà báo và một số chuyên gia liên tục cảnh báo rằng, COVID-19 đưa đến áp lực và gánh nặng cho các bệnh viện, nhưng điều đó lại đang bị bóp méo do không phân biệt rõ hai loại nguyên nhân nêu trên.

Bà Hochul, một đảng viên Đảng Dân chủ cũng cho biết trong một cuộc họp báo, bà muốn đi sâu vào tìm hiểu con số nhập viện để xem chính xác có bao nhiêu bệnh nhân thực sự đang được điều trị do nhiễm COVID-19, so với các trường hợp chỉ đơn thuần là do nhiễm bệnh mà không có bệnh nặng, hoặc có triệu chứng nhẹ.

Một số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 “nhưng họ nhập viện vì những lý do khác,” bà Hochul nhấn mạnh. “Hãy nghĩ đến tất cả những lý do khác khiến mọi người phải đến bệnh viện; như là tai nạn xe hơi, hay nhồi máu cơ tim.”

Bà Hochul cho hay, tiểu bang New York sẽ tách biệt các trường hợp nhập viện vì COVID-19, với những người dương tính với virus. 

Bà cũng khuyên những người chỉ gặp các triệu chứng nhẹ nên ở nhà trong bối cảnh lo ngại về việc quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe của New York. Bà tiết lộ, khoảng 5.000 người New York đã đến phòng cấp cứu để xét nghiệm COVID-19 chỉ trong 24 giờ qua.

Các quan chức Hoa Kỳ dường như cũng đang để ý đến việc phân biệt rõ điều này. Chẳng hạn, vài ngày trước, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci thừa nhận, tỷ lệ cao các ca nhập viện COVID ở trẻ em thực sự chỉ là trẻ em nhập viện trong lúc đang nhiễm COVID, chứ không phải nhập viện để điều trị COVID.

Minh Ngọc (Theo Just the News)

Xem thêm: